Biểu tình lớn tại Ai Cập nhân 1 năm Tổng thống Morsi bị lật đổ

VOV.VN -Tại khu vực quận Kim Tự Tháp, đụng độ nghiêm trọng đã xảy ra khiến ít nhất 3 người biểu tình thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Kỷ niệm một năm ngày quân đội Ai Cập truất quyền Tổng thống Mohamed Morsi, hôm qua (3/7), Liên minh quốc gia ủng hộ sự hợp pháp do Tổ chức Anh em Hồi giáo đứng đầu, đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại nhiều vùng lãnh thổ của Ai Cập nhằm phản đối chính quyền và kêu gọi khôi phục nền dân chủ. Tại một số địa phương, đụng độ nghiêm trọng đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Tại thủ đô Cairo, tâm điểm của chiến dịch biểu tình mang tên “Ngày thịnh nộ” do Tổ chức Anh em Hồi giáo phát động từ nhiều ngày trước, hàng chục cuộc biểu tình phản đối chính quyền đã đồng loạt nổ ra ngay sau giờ cầu kinh buổi trưa, với sự tham gia của hàng nghìn người.

Theo truyền hình tiếng A rập Aljazera, phe Hồi giáo đã phát động tổng cộng 35 cuộc biểu tình xuất phát từ 35 nhà thờ và tất cả đều hướng đến Quảng trường trung tâm Tahrir, khu vực mang tính biểu tượng cao trong các hoạt động quần chúng thời gian qua.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin chính thức của Ai Cập, các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo tại Cairo đã không đạt được mục đích đề ra cả về quy mô và kết quả. Quảng trường Tahrir và toàn bộ các khu vực phụ cận vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các lực lượng an ninh.

Mặc dù vậy, tại khu vực quận Kim Tự Tháp, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động chống đối của phe Hồi giáo, đụng độ nghiêm trọng đã xảy ra giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh, khiến ít nhất 3 người biểu tình thiệt mạng và một số người khác bị thương. Giao thông trên tuyến phố chính của quận nối giữa trung tâm Cairo và khu du lịch Kim Tự Tháp Giza nổi tiếng, đã bị tê liệt trong gần một giờ.

Các cuộc biểu tình lớn tại Ai Cập vẫn tiếp diễn sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất cách đây 1 năm (Ảnh: AP)

Các cuộc biểu tình phản đối Chính quyền Ai Cập theo lời kêu gọi của Liên minh quốc gia ủng hộ sự hợp pháp, cũng được ghi nhận diễn ra tại 8 địa phương khác, ngoài Cairo. Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiến hành giải tán các cuộc biểu tình, đồng thời bắt giữ hơn 150 người biểu tình quá khích. Những phần tử bị bắt giữ bị cáo buộc đã dùng bom xăng và pháo hoa tấn công lực lượng an ninh.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, quân đội Ai Cập ngày 3/7 thông báo tiêu diệt 17 tay súng chống đối và bắt giữ 12 tên khác trong một chiến dịch tấn công tiễu  trừ khủng bố ở bán đảo Sinai, vùng lãnh thổ đã thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập kể từ sau sự kiện Tổng thống Morsi bị lật đổ ngày 3/7 năm ngoái.

Còn tại thị trấn Kerdasa ở tỉnh Giza, một trong những thành lũy cuối cùng của phe Hồi giáo hồi năm ngoái, một quả bom tự chế đã phát nổ khiến 2 người đang tham gia chế tạo bom thiệt mạng.    

Theo kế hoạch, chiến dịch biểu tình “Ngày thịnh nộ” của phe Hồi giáo sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, ngày nghỉ lễ thứ 6 hàng tuần của người Hồi giáo. Chính quyền Ai Cập khẳng định đã có phương án đối phó phù hợp với các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo và tuyên bố sẽ hành động không khoan nhượng đối với những hành vi quá khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập bắt đầu tháng Ramadan
Ai Cập bắt đầu tháng Ramadan

VOV.VN - Trong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo luôn cố gắng làm nhiều việc tốt, tránh xa những việc xấu.

Ai Cập bắt đầu tháng Ramadan

Ai Cập bắt đầu tháng Ramadan

VOV.VN - Trong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo luôn cố gắng làm nhiều việc tốt, tránh xa những việc xấu.

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn
Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập hôm 22/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Chính phủ mới của Ai Cập có chính sách ôn hòa hơn.

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập hôm 22/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Chính phủ mới của Ai Cập có chính sách ôn hòa hơn.

Tổng thống Ai Cập hiến lương và tài sản giúp sức cho nền kinh tế
Tổng thống Ai Cập hiến lương và tài sản giúp sức cho nền kinh tế

VOV.VN - Ông El-Sisi cho biết, việc làm của ông là “vì lợi ích của quốc gia”.

Tổng thống Ai Cập hiến lương và tài sản giúp sức cho nền kinh tế

Tổng thống Ai Cập hiến lương và tài sản giúp sức cho nền kinh tế

VOV.VN - Ông El-Sisi cho biết, việc làm của ông là “vì lợi ích của quốc gia”.

Ai Cập tuyên án tử hình 183 người
Ai Cập tuyên án tử hình 183 người

VOV.VN - Các bị cáo bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép, kích động bạo lực và âm mưu giết người.

Ai Cập tuyên án tử hình 183 người

Ai Cập tuyên án tử hình 183 người

VOV.VN - Các bị cáo bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép, kích động bạo lực và âm mưu giết người.

Dư luận quốc tế phản đối việc Ai Cập kết án các nhà báo nước ngoài
Dư luận quốc tế phản đối việc Ai Cập kết án các nhà báo nước ngoài

VOV.VN - Bất chấp phản đối của dư luận, tân Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố sẽ không can thiệp vào phán quyết của Tòa án.

Dư luận quốc tế phản đối việc Ai Cập kết án các nhà báo nước ngoài

Dư luận quốc tế phản đối việc Ai Cập kết án các nhà báo nước ngoài

VOV.VN - Bất chấp phản đối của dư luận, tân Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố sẽ không can thiệp vào phán quyết của Tòa án.

Nổ trước dinh Tổng thống Ai Cập, 2 cảnh sát thiệt mạng
Nổ trước dinh Tổng thống Ai Cập, 2 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ nổ bom bên ngoài khu vực dinh Tổng thống Ai Cập.

Nổ trước dinh Tổng thống Ai Cập, 2 cảnh sát thiệt mạng

Nổ trước dinh Tổng thống Ai Cập, 2 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ nổ bom bên ngoài khu vực dinh Tổng thống Ai Cập.