ĐBQH nói gì về bộ phim "Đất rừng phương Nam"?

VOV.VN - Theo ĐBQH Bùi Hoài Sơn, có khá nhiều tranh luận trong thời gian gần đây về điện ảnh, trong đó phim "Đất rừng phương Nam" là một ví dụ.

Ngày 24/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

Tại cuộc họp tổ của các đại biểu Quốc hội Đoàn TP. Hà Nội, đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá - Giáo dục, đã đề cập bộ phim "Đất rừng phương Nam" đang gây ra nhiều tranh luận sau khi chính thức ra rạp. Theo ĐBQH Bùi Hoài Sơn, có nhiều tranh luận trong thời gian gần đây về điện ảnh, trong đó, phim "Đất rừng phương Nam" là một ví dụ. Có ý kiến như: "Tại sao phim dã sử nước ngoài họ làm hay thế?", "Tại sao Việt Nam không sản xuất được các bộ phim như nước ngoài?", "Tại sao lại để văn hoá, nghệ thuật nước ngoài xâm chiếm?"...

Trước những ý kiến này, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng, cần phải hiểu phim ảnh là nghệ thuật chứ không phải lịch sử: "Nếu cần biết rõ lịch sử thì mở sách sử. Vì vậy, cần nhìn nhận phim ảnh là các sản phẩm mang tính hư cấu, sáng tạo. Nếu chúng ta chỉ đưa cách nhìn cứng nhắc, không tôn trọng sự sáng tạo của nghệ sĩ thì chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm văn hóa nghệ thuật khô cứng, không nhận được sự quan tâm của xã hội. Chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào vòng "luẩn quẩn", từ đó thông điệp của quá khứ không được kể ra một cách hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện nay".

Đại biểu Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng, cần phải có cách nhìn công bằng, ủng hộ với các sản phẩm văn hóa nghệ thuật để động viên tinh thần, khuyến khích sự sáng tạo, khai thác yếu tố lịch sử trong làm phim.

Nêu lý do khiến các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, nhất là phim ảnh Nhà nước đặt hàng khô cứng, khó tiếp cận thị trường, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng: "Chúng ta chưa có tư duy kết nối giữa sản xuất, phát hành với nhu cầu thị trường trong làm phim. Hiện nay, Luật Điện ảnh đã được ban hành, tuy nhiên tư duy vẫn chưa theo được với tinh thần của luật đề ra. Ví dụ như trong năm 2023, Việt Nam có 2 phim đặt hàng của Nhà nước, đó là "Đào, phở và Piano" và "Hồng Hà nữ sĩ". Hai sản phẩm này được đầu tư khá nhiều tiền nhưng đến với thị trường rất khó khăn".

Cũng theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, hiện nay, để phát hành phim, đầu tiên nhà sản xuất phải trả phí phát hành là 1 tỷ đồng mà chưa biết "thắng thua" thế nào. Trong khi đó, nếu phim có lợi nhuận thì chia sẻ lợi nhuận nhà sản xuất và rạp là 50-50%. Như vậy, không có nhà sản xuất nào tận tâm làm phim: "Nếu chúng ta tiếp tục như thế này thì khó cho văn hoá nghệ thuật. Cần thay đổi tư duy về công nghiệp văn hoá, tạo ra thị trường ủng hộ cho sản phẩm văn hoá nghệ thuật của người Việt Nam".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội chính thức thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội chính thức thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Chiều 24/10, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua danh sách 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6.

Quốc hội chính thức thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội chính thức thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Chiều 24/10, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua danh sách 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6.

"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến chiều ngày 23/10, bộ phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra rạp.

"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến chiều ngày 23/10, bộ phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra rạp.

Tranh cãi phim “Đất rừng phương Nam”: Khen - chê nhưng đừng cực đoan
Tranh cãi phim “Đất rừng phương Nam”: Khen - chê nhưng đừng cực đoan

VOV.VN - Một bộ phim điện ảnh như “Đất rừng phương Nam” gây tranh cãi là điều không lạ do mỗi người có cảm nhận khác nhau, góc nhìn theo quan điểm riêng khác nhau dẫn đến khen và chê cũng khác nhau.

Tranh cãi phim “Đất rừng phương Nam”: Khen - chê nhưng đừng cực đoan

Tranh cãi phim “Đất rừng phương Nam”: Khen - chê nhưng đừng cực đoan

VOV.VN - Một bộ phim điện ảnh như “Đất rừng phương Nam” gây tranh cãi là điều không lạ do mỗi người có cảm nhận khác nhau, góc nhìn theo quan điểm riêng khác nhau dẫn đến khen và chê cũng khác nhau.