Bộ ảnh đáng suy ngẫm: Con người hãy thôi là “nô lệ” của công nghệ

VOV.VN - Eric Pickersgill đã thực hiện 1 bộ ảnh với mục đích cho mọi người thấy công nghệ đã trở thành rào cản vô hình giữa con người với nhau như thế nào. 

Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Eric Pickersgill có tên gọi Removed (tạm dịch là "Loại bỏ"). Anh này đã rút các thiết bị di động ra khỏi tay của những nhân vật trong các bức ảnh và yêu cầu họ giữ nguyên vị trí để chụp ảnh. (ảnh: mymodernmet.com).
Eric Pickersgill cảnh báo, việc lạm dụng các thiết bị công nghệ di động đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống tinh thần và thể chất của con người. (ảnh: mymodernmet.com).
Những bức ảnh của Eric Pickersgill khiến nhiều người xem phải suy nghĩ. Hãy nhìn ánh mắt và tư thế của những con người này trong một gia đình, gần như không một ai quan tâm đến người khác. (ảnh: mymodernmet.com).
Pickersgill nhấn mạnh, bản chất công nghệ không phải là điều xấu xa, tuy nhiên, sẽ có vấn đề nếu chúng ta lạm dụng nó và quên mất phương thức giao tiếp chân thành và gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. (ảnh: mymodernmet.com).
Mỗi người một mối bận tâm riêng. (ảnh: mymodernmet.com).
Ngay cả khi ở sát cạnh nhau, họ cũng không hề để ý đến nhau. (ảnh: mymodernmet.com).
Loại bỏ các thiết bị công nghệ ra khỏi bức ảnh khiến hành động của 2 anh chàng này trở nên kỳ quặc. (ảnh: mymodernmet.com).
Cảm hứng đến với Pickersgill bắt đầu khi anh ta đến một quán cà phê và ngồi cạnh một gia đình, hầu hết những thành viên trong gia đình ấy đều bận rộn với chiếc điện thoại thông minh. (ảnh: mymodernmet.com).
Ông bố và bà mẹ này liệu có còn nhớ đến đứa con nhỏ đang ở cạnh họ khi đang mải mê với điện thoại di động của mình?(ảnh: mymodernmet.com).
Khi có công nghệ, con người ta trở nên "lười" giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và lời nói hơn. (ảnh: mymodernmet.com).
Công nghệ đã trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của chúng ta. (ảnh: mymodernmet.com).
Công nghệ ảnh hưởng đối với mỗi thế hệ. (ảnh: mymodernmet.com).
Ngay cả đôi vợ chồng mới cưới này cũng chẳng rời được chiếc điện thoại di động (ảnh: mymodernmet.com).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng
Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng

VOV.VN - Một nhà khoa học người New Zealand sống ở Anh đã nảy ra ý tưởng giúp những con đường có thể tự phát ra ánh sáng vào ban đêm.

Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng

Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng

VOV.VN - Một nhà khoa học người New Zealand sống ở Anh đã nảy ra ý tưởng giúp những con đường có thể tự phát ra ánh sáng vào ban đêm.

Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao
Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao

VOV.VN - Các “đôi tai” này được điều khiển để đi sâu xuống dưới biển và thu gom dữ liệu.

Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao

Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao

VOV.VN - Các “đôi tai” này được điều khiển để đi sâu xuống dưới biển và thu gom dữ liệu.

Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn
Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn

VOV.VN - Loại áo không bẩn này dự kiến được bán từ tháng 5 năm sau, với mức giá khoảng 50 USD và có hai màu đen, trắng.

Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn

Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn

VOV.VN - Loại áo không bẩn này dự kiến được bán từ tháng 5 năm sau, với mức giá khoảng 50 USD và có hai màu đen, trắng.