Bộ Nội vụ Nga sẽ áp dụng chế độ “lưu trú có kiểm soát” cho những người di cư

VOV.VN - Một chế độ pháp lý đặc biệt – “lưu trú có kiểm soát” sẽ được áp dụng cho những người di cư không có quyền ở lại Nga, nhưng buộc phải ở lại do hoàn cảnh phức tạp, trong đó có việc tự cách ly do dịch Covid-19.

Bộ Nội vụ Nga cho biết, chế độ “lưu trú có kiểm soát" sẽ được thiết lập liên quan đến những người di cư không có cơ sở pháp lý để ở Nga, nhưng vì một số lý do buộc phải ở lại. Chẳng hạn, những người nước ngoài đã bị đình chỉ thi hành quyết định trục xuất, cũng như các trường hợp bị hạn chế rời khỏi Nga do nhu cầu thi hành án hoặc tham gia tố tụng.

Cơ quan này cũng có thể gia hạn chế độ này cho những người nước ngoài "mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm về mặt xã hội", những người mà Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga đã gửi đi tự cách ly.

Theo Bộ Nội vụ Nga, mục tiêu của đổi mới, dự kiến ​​sẽ được đưa vào luật, là "tăng cường hiệu quả của cơ chế bảo đảm an ninh, trật tự pháp lý trong lĩnh vực di cư”. Bộ này đang xem xét khả năng thực hiện các thay đổi đối với Bộ luật Hành chính nhằm xác định trách nhiệm đối với người nước ngoài vi phạm chế độ lưu trú có kiểm soát.

Cũng theo Bộ này, kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 vào tháng 3 năm ngoái, khoảng 1,6 triệu người di cư đã hết hạn lưu trú tại Nga vẫn chưa rời khỏi nước này. Hơn 134.000 người đã nộp đơn xin gia hạn hiệu lực của thị thực, hơn 4.000 người có đơn xin tị nạn tạm thời. Hơn 65.000 người khác muốn xin giấy phép lao động. Các biện pháp được thực hiện đã giúp điều chỉnh tình trạng pháp lý của khoảng 400.000 người.

Hôm 20/05, Cơ quan này cho biết, công dân của các quốc gia có liên kết giao thông chưa được nối lại do dịch Covid-19 có thể kéo dài thời gian lưu trú của họ lên đến 90 ngày. Để làm điều này, họ cần liên hệ với bộ phận về các vấn đề di cư của cơ quan lãnh thổ của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Nội vụ báo cáo rằng, số lượng người di cư ở Nga đã giảm ít nhất 1,5 lần. Nếu trước đó, số lượng của họ dao động trong khoảng 9-11 triệu người, thì trong thời kỳ đại dịch trong một năm đã giảm xuống còn 6 triệu.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng chỉ ra việc giảm số lượng người di cư lao động do đại dịch Covid-19, lưu ý rằng, họ không đủ "để thực hiện các kế hoạch đầy tham vọng”. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về tình trạng thiếu lao động "trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế" và nói thêm rằng, chính quyền đang cố gắng tạo cuộc sống dễ dàng hơn cho những người di cư lao động từ các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2 của Nga
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2 của Nga

VOV.VN - Mỹ đã tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tàu của Nga liên quan đến dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương bắc 2). Điều này được công bố trên website của Bộ Tài chính Mỹ vào hôm 21/5.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2 của Nga

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2 của Nga

VOV.VN - Mỹ đã tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tàu của Nga liên quan đến dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương bắc 2). Điều này được công bố trên website của Bộ Tài chính Mỹ vào hôm 21/5.

Rostov (Nga) để tang các công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn ở nhà máy xử lý nước thải
Rostov (Nga) để tang các công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn ở nhà máy xử lý nước thải

VOV.VN - Ngày 21/5, phát biểu trên kênh truyền hình Rossia 24, Thống đốc tỉnh Rostov Vasily Golubev thông báo, ngày 22/5 là ngày để tang các công nhân thiệt mạng tại nhà máy xử lý nước thải.

Rostov (Nga) để tang các công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn ở nhà máy xử lý nước thải

Rostov (Nga) để tang các công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn ở nhà máy xử lý nước thải

VOV.VN - Ngày 21/5, phát biểu trên kênh truyền hình Rossia 24, Thống đốc tỉnh Rostov Vasily Golubev thông báo, ngày 22/5 là ngày để tang các công nhân thiệt mạng tại nhà máy xử lý nước thải.

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn
Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

VOV.VN - Là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vaccine ngừa Covid-19, đến nay Nga đã có tới 3 loại vaccine được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên tốc độ tiêm chủng diễn ra khá chậm và số lượng những người đã tiêm vaccine vẫn ở mức thấp.

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

VOV.VN - Là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vaccine ngừa Covid-19, đến nay Nga đã có tới 3 loại vaccine được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên tốc độ tiêm chủng diễn ra khá chậm và số lượng những người đã tiêm vaccine vẫn ở mức thấp.