Bỏ phiếu sớm có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Australia

VOV.VN - Các nhà quan sát nhận định, thời gian bỏ phiếu sớm kéo dài 3 tuần có thể gây bất lợi cho hoạt động tranh cử của các chính đảng tại Australia.

Mặc dù ngày bầu cử Quốc hội liên bang chính thức được ấn định vào ngày 18/5 tới, tuy nhiên cử tri Australia có thể lựa chọn đi bầu cử sớm, bắt đầu từ ngày 29/4.

Bầu cử Australia 2019.

Theo số liệu từ Ủy ban bầu cử Australia, tính đến hôm qua (9/5), đã có 1,4 triệu cử tri Australia tham gia bỏ phiếu sớm. Trong đó, tại khu vực bầu cử Flinder, bán đảo Mornington, bang Victoria hiện dẫn đầu về số cử tri bỏ phiếu sớm, với hơn 16.700 người đã bỏ phiếu. Vị trí thứ 2 được ghi nhận tại khu vực bầu cử Cowper, phía Bắc bang New South Wales, với hơn 14.000 người đã bỏ phiếu.

Tại khu vực bầu cử Corangamite, bang Victoria, có hơn 13.000 phiếu bầu sớm. Trong khi đó, tại khu vực Maribyrnong, thành phố Melbourne, nơi đăng ký tranh cử của lãnh đạo Công đảng Bill Shorten cũng đã có 12.000 người bỏ phiếu sớm.

Theo nhận định của các nhà quan sát, thời gian bỏ phiếu sớm kéo dài 3 tuần có thể gây bất lợi cho hoạt động tranh cử của các chính đảng tại Australia. Hiện cả hai đảng lớn tại Australia là đảng Tự do và Công đảng đều đã lên tiếng chỉ trích thời gian bầu cử sớm kéo dài và lo ngại việc cử tri Australia bỏ phiếu sớm có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử cuối cùng, nhất là khi chiến lược tranh cử của các đảng phái vẫn liên tục được cập nhật.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho rằng thời gian bầu cử sớm dài tạo điều kiện cho các chính đảng công bố nhiều hơn các chính sách lớn, nhưng điều đó có thể bị cử tri lãng quên trong ngày bầu cử.

Theo ông Anthony Albanese, một chính trị gia Công đảng, bầu cử sớm rất có giá trị nhưng ba tuần là khoảng thời gian dài và đây là vấn đề có thể sẽ được xem xét lại sau cuộc bầu cử này.

Ủy ban bầu cử Australia dự báo, từ nay đến ngày bầu cử sẽ có khoảng 4 triệu cử tri tiếp tục đi bỏ phiếu sớm.

Australia hiện áp dụng hệ thống bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên, được đánh giá là khá phức tạp. Khi đi bầu, cử tri nhận được 2 lá phiếu: một để bầu Hạ viện và một để bầu Thượng viện. Cử tri phải điền số 1 vào ô bên cạnh tên ứng cử viên được chọn thứ nhất, số 2 vào ô bên cạnh tên ứng cử viên chọn thứ hai và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi điền đủ các số vào hết các ô trên phiếu bầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Australia: Công đảng giành ưu thế trước liên minh cầm quyền
Bầu cử Australia: Công đảng giành ưu thế trước liên minh cầm quyền

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận, Công đảng đối lập tiếp tục giành ưu thế trước liên minh cầm quyền.

Bầu cử Australia: Công đảng giành ưu thế trước liên minh cầm quyền

Bầu cử Australia: Công đảng giành ưu thế trước liên minh cầm quyền

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận, Công đảng đối lập tiếp tục giành ưu thế trước liên minh cầm quyền.

Bầu cử Australia: Scott Morrison và Bill Shorten tranh luận nảy lửa
Bầu cử Australia: Scott Morrison và Bill Shorten tranh luận nảy lửa

VOV.VN - Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, hai ứng cử viên đều nỗ lực thể hiện mình xứng đáng là nhà lãnh đạo tiếp theo của Australia.

Bầu cử Australia: Scott Morrison và Bill Shorten tranh luận nảy lửa

Bầu cử Australia: Scott Morrison và Bill Shorten tranh luận nảy lửa

VOV.VN - Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, hai ứng cử viên đều nỗ lực thể hiện mình xứng đáng là nhà lãnh đạo tiếp theo của Australia.

Australia có nguy cơ thiệt hại gần 600 tỉ USD do biến đổi khí hậu
Australia có nguy cơ thiệt hại gần 600 tỉ USD do biến đổi khí hậu

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân Australia sẽ chịu thiệt hại 571 tỷ đôla Australia (AUD) giá trị tài sản vào năm 2030 do biến đổi khí hậu.

Australia có nguy cơ thiệt hại gần 600 tỉ USD do biến đổi khí hậu

Australia có nguy cơ thiệt hại gần 600 tỉ USD do biến đổi khí hậu

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân Australia sẽ chịu thiệt hại 571 tỷ đôla Australia (AUD) giá trị tài sản vào năm 2030 do biến đổi khí hậu.

Người dân Australia lo ngại biến đổi khí hậu hơn là khủng bố
Người dân Australia lo ngại biến đổi khí hậu hơn là khủng bố

VOV.VN - Kết quả một nghiên cứu công bố hôm 8/5 cho thấy, người dân Australia (Australia) lo ngại về biến đổi khí hậu hơn khủng bố. 

Người dân Australia lo ngại biến đổi khí hậu hơn là khủng bố

Người dân Australia lo ngại biến đổi khí hậu hơn là khủng bố

VOV.VN - Kết quả một nghiên cứu công bố hôm 8/5 cho thấy, người dân Australia (Australia) lo ngại về biến đổi khí hậu hơn khủng bố. 

Bầu cử Australia: Khoảng cách thu hẹp sau cuộc tranh luận thứ hai
Bầu cử Australia: Khoảng cách thu hẹp sau cuộc tranh luận thứ hai

VOV.VN - Cử tri Australia đã chứng kiến cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa Thủ tướng Morrison và người đứng đầu phe đối lập Bill Shorten.

Bầu cử Australia: Khoảng cách thu hẹp sau cuộc tranh luận thứ hai

Bầu cử Australia: Khoảng cách thu hẹp sau cuộc tranh luận thứ hai

VOV.VN - Cử tri Australia đã chứng kiến cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa Thủ tướng Morrison và người đứng đầu phe đối lập Bill Shorten.

Australia tước bằng với những lái xe uống rượu tại New South Wales
Australia tước bằng với những lái xe uống rượu tại New South Wales

VOV.VN - Theo quy định mới của bang New South Wales, Australia, người lái xe có nồng độ cồn trong cơ thể sẽ bị tước giấy phép lái xe ngay lập tức.

Australia tước bằng với những lái xe uống rượu tại New South Wales

Australia tước bằng với những lái xe uống rượu tại New South Wales

VOV.VN - Theo quy định mới của bang New South Wales, Australia, người lái xe có nồng độ cồn trong cơ thể sẽ bị tước giấy phép lái xe ngay lập tức.