Bộ Quốc phòng Mỹ xem xét cách Vệ binh Quốc gia ứng phó biểu tình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa yêu cầu xem xét cách Vệ binh Quốc gia xử lý các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại nước này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Esper, các báo cáo sẽ phải đề cập một loạt các vấn đề, như đào tạo, trang bị, tổ chức, quản lý, triển khai và sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia. Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy sẽ thực hiện việc xem xét này.

Vệ binh quốc gia Mỹ. Ảnh: Getty.

Việc triển khai hàng nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia để ứng phó với các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc được Tổng thống Trump tán thành và động thái này bị thị trưởng của thành phố chỉ trích.

Việc triển khai khoảng 5.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia trong thời điểm cao trào ước tính tiêu tốn 2,65 triệu USD mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên