Bộ Quốc phòng Nga nói về vai trò của nhóm Wagner trong việc giải phóng Soledar

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, nhiệm vụ tấn công các khu phố tại Soledar do các đơn vị tấn công tình nguyện của nhóm quân sự tư nhân Wagner thực hiện.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 cho biết, cuộc tấn công ở Soledar đã kết thúc với thất bại của quân đội Ukraine và một nhóm hỗn hợp quân đội Nga đã giải phóng thị trấn chiến lược này. Nhiệm vụ tấn công vào các khu phố do quân đội Ukraine chiếm đóng ở thị trấn Soledar do các đơn vị tấn công tình nguyện của nhóm quân sự tư nhân Wagner thực hiện.

“Liên quan tới câu hỏi của giới truyền thông về thành phần và sự tham gia của các đơn vị khác nhau trong việc giải phóng thị trấn Soledar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), chúng tôi cho rằng cần phải làm rõ những điều sau: các hành động tấn công theo hướng chiến thuật này do một nhóm hỗn hợp quân đội Nga tiến hành theo kế hoạch chung, dự kiến giải quyết một loạt nhiệm vụ chiến đấu”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên kênh Telegram.

Theo Bộ này, các mục tiêu chiến đấu bao gồm phong tỏa thành phố từ phía Bắc và phía Nam, cô lập khu vực hoạt động chiến đấu và ngăn chặn đối phương triển khai quân dự bị từ các khu vực lân cận và rời khỏi Soledar, cũng như hỗ trợ hỏa lực cho cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu và pháo binh.    

“Đối với cuộc tấn công vào các khu vực ở Soledar do quân đội Ukraine kiểm soát, nhiệm vụ chiến đấu này đã thành công nhờ những hành động dũng cảm của các tình nguyện viên từ các đơn vị Wagner PMC”, Bộ cho biết thêm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tối 12/1, quân đội Nga đã giải phóng Soledar sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.  

“Nga đã kiểm soát được Soledar nhờ các cuộc tấn công liên tục vào đối phương bằng máy bay cường kích và máy bay lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của nhóm quân đội Nga. Các nhóm này liên tục thực hiện các cuộc tấn công tập trung vào các vị trí của quân đội Ukraine trong thị trấn, chặn đối phương tái bố trí lực lượng dự trữ, cung cấp đạn dược và nỗ lực rút lui sang các tuyến phòng thủ khác”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, đồng thời nói rằng lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 700 binh sĩ Ukraine và hơn 300 hệ thống vũ khí trong 3 ngày giao tranh ở Soledar vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar
Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho biết, tuyên bố của Nga về việc các lực lượng nước này đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Soledar ở miền Đông Ukraine là “không đúng sự thật”.

Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar

Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho biết, tuyên bố của Nga về việc các lực lượng nước này đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Soledar ở miền Đông Ukraine là “không đúng sự thật”.

Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar
Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 thông báo đã giải phóng thị trấn Soledar. Việc giải phóng thị trấn đóng vai trò quan trọng nằm gần thành phố Bakhmut ở Donetsk đã hoàn thành vào tối 12/1.

Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar

Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 thông báo đã giải phóng thị trấn Soledar. Việc giải phóng thị trấn đóng vai trò quan trọng nằm gần thành phố Bakhmut ở Donetsk đã hoàn thành vào tối 12/1.

“Đột nhập” tuyến phòng thủ của các binh sỹ Ukraine tại Soledar
“Đột nhập” tuyến phòng thủ của các binh sỹ Ukraine tại Soledar

VOV.VN - Những cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra tại Soledar – nơi trở thành tâm điểm xung đột Nga-Ukraine trong những ngày gần đây. Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại Soledar ngày 12/1 cho biết, họ đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ.

“Đột nhập” tuyến phòng thủ của các binh sỹ Ukraine tại Soledar

“Đột nhập” tuyến phòng thủ của các binh sỹ Ukraine tại Soledar

VOV.VN - Những cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra tại Soledar – nơi trở thành tâm điểm xung đột Nga-Ukraine trong những ngày gần đây. Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại Soledar ngày 12/1 cho biết, họ đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ.