Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula

VOV.VN - Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine đã cố gắng tấn công lãnh thổ Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái Strizh (Tu-141). Nó đã bị các hệ thống phòng không Nga ngăn chặn, hậu quả là rơi ở tỉnh Tula.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm các hệ thống phòng không được triển khai trong khu vực, bao gồm hệ thống phòng không S-300, Pantsir-S1 và hệ thống tác chiến điện tử Pole-21, đã cung cấp khả năng yểm trợ đáng tin cậy từ hướng này. “Tổ hợp tác chiến điện tử Pole-21 đã thực hiện tác động lên một máy bay không người lái tấn công của Ukraine, khiến hệ thống định vị của nó bị vô hiệu hóa”.

Kết quả là chiếc UAV mất định hướng và rơi xuống gần làng Kireevsk, tỉnh Tula. Hiện các chuyên gia từ Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Tình trạng Khẩn cấp và các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc tại chỗ.

Trước đó,  vào Chủ nhật, Ủy ban an ninh khu vực của tỉnh Tula đã thông báo về một vụ nổ ở quận Kireevsk. Hậu quả vụ việc khiến 3 người bị thương. Ngoài ra, 10 ngôi nhà riêng bị hư hại, 6 tòa nhà cao tầng bị vỡ cửa sổ ở các lối vào.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm việc tại chỗ, một hàng rào đã được tổ chức. Bây giờ không có mối đe dọa đối với an ninh của người dân và cơ sở hạ tầng. Thống đốc Aleksei Dyumin đã được thông báo về vụ việc, ông đang điều phối công việc của tất cả các bộ phận và các hành động tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Nga -Mỹ điện đàm sau vụ rơi UAV trên biển Đen
Bộ trưởng Quốc phòng Nga -Mỹ điện đàm sau vụ rơi UAV trên biển Đen

VOV.VN - Ngày 15/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo sáng kiến của phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Một ngày trước đó, máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi trên biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga -Mỹ điện đàm sau vụ rơi UAV trên biển Đen

Bộ trưởng Quốc phòng Nga -Mỹ điện đàm sau vụ rơi UAV trên biển Đen

VOV.VN - Ngày 15/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo sáng kiến của phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Một ngày trước đó, máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi trên biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen
Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen do sự di chuyển đặc biệt của chính nó, các máy bay chiến đấu của Nga đã không tiếp xúc với nó.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen do sự di chuyển đặc biệt của chính nó, các máy bay chiến đấu của Nga đã không tiếp xúc với nó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut
Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga tấn công sâu vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga tấn công sâu vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine.