Bộ Tài chính Mỹ đề nghị Quốc hội nâng trần nợ công

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo về nguy cơ chính phủ nước này vỡ nợ và uy tín của nước Mỹ bị hủy hoại.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew hôm 22/8 kêu gọi Quốc hội nước này nâng trần nợ công của chính phủ để tránh “một cuộc khủng hoảng tự phát không cần thiết”.

Ông Jacob Lew nhấn mạnh, Quốc hội cần phải sớm hành động để tránh hủy hoại lòng tin và uy tín của nước Mỹ và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế vì chính phủ vỡ nợ hoặc cận kề nguy cơ này.

Ông Jacob Lew (ảnh: LATimes)


Ông Jacob Lew nêu rõ, giới hạn vay mượn của chính phủ không liên quan tới các khoản chi tiêu mới mà để chi trả cho những đạo luật đã được Quốc hội thông qua trước đó. Việc giữ nguyên trần nợ công của chính phủ hiện nay không giúp đảo ngược các đạo luật này mà chỉ dẫn tới một hiệu ứng thảm họa cho nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo, Quốc hội không nên đợi đến những phút cuối cùng trước khi “thảm họa” xảy ra mới đưa ra quyết định bởi nước Mỹ không thể chịu thêm một cú sốc nữa sau những lần tranh cãi trước đây của chính phủ và Quốc hội về các dự luật ngân sách và trần nợ công.

Kể từ khi nợ công của nước Mỹ kịch trần 16.700 tỷ USD vào tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để chi trả cho các hoạt động của chính phủ, song các biện pháp này cũng chỉ có thể cầm chừng đến hết tháng sau.

Do đó, Bộ Tài chính Mỹ hy vọng Quốc hội sẽ đưa ra được quyết định tháo gỡ khó khăn này trong những phiên họp đầu tiên sau kỳ nghỉ hè./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo tiếp về khả năng vỡ nợ
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo tiếp về khả năng vỡ nợ

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn chưa vượt qua được tình trạng bế tắc do bất đồng về xử lý nợ.

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo tiếp về khả năng vỡ nợ

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo tiếp về khả năng vỡ nợ

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn chưa vượt qua được tình trạng bế tắc do bất đồng về xử lý nợ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức
Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức

(VOV) -Việc ông Geithner từ nhiệm có thể sẽ gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống Obama trong việc lựa chọn người thay thế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức

(VOV) -Việc ông Geithner từ nhiệm có thể sẽ gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống Obama trong việc lựa chọn người thay thế.

Nợ công Mỹ rối ren trước giờ G
Nợ công Mỹ rối ren trước giờ G

Chỉ còn khoảng 4 ngày nữa sẽ đến thời hạn chót để nước Mỹ phải nâng mức trần nợ công nhằm tránh rơi vào cảnh vỡ nợ.

Nợ công Mỹ rối ren trước giờ G

Nợ công Mỹ rối ren trước giờ G

Chỉ còn khoảng 4 ngày nữa sẽ đến thời hạn chót để nước Mỹ phải nâng mức trần nợ công nhằm tránh rơi vào cảnh vỡ nợ.

Vách đá tài chính Mỹ càng gỡ càng rối
Vách đá tài chính Mỹ càng gỡ càng rối

Đảng Cộng hòa muốn giải quyết bằng cách giảm chi tiêu ngân sách. Trong khi Tổng thống Obama cho rằng, vấn đề không nằm ở các khoản chi tiêu

Vách đá tài chính Mỹ càng gỡ càng rối

Vách đá tài chính Mỹ càng gỡ càng rối

Đảng Cộng hòa muốn giải quyết bằng cách giảm chi tiêu ngân sách. Trong khi Tổng thống Obama cho rằng, vấn đề không nằm ở các khoản chi tiêu

Bộ Tài chính Mỹ đưa vào "sổ đen" 7 công ty Iran
Bộ Tài chính Mỹ đưa vào "sổ đen" 7 công ty Iran

(VOV) - 7 công ty Iran cùng 5 chuyên gia hạt nhân đã hỗ trợ Tehran phát triển chương trình làm giàu uranium đã bị đưa vào “sổ đen”.

Bộ Tài chính Mỹ đưa vào "sổ đen" 7 công ty Iran

Bộ Tài chính Mỹ đưa vào "sổ đen" 7 công ty Iran

(VOV) - 7 công ty Iran cùng 5 chuyên gia hạt nhân đã hỗ trợ Tehran phát triển chương trình làm giàu uranium đã bị đưa vào “sổ đen”.

Jack Lew được công nhận chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Jack Lew được công nhận chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ

(VOV) -Ông Jack Lew đã được các thượng nghị sĩ ủng hộ với tỷ lệ phiếu thuận là 71 trên 26 phiếu chống.

Jack Lew được công nhận chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Jack Lew được công nhận chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ

(VOV) -Ông Jack Lew đã được các thượng nghị sĩ ủng hộ với tỷ lệ phiếu thuận là 71 trên 26 phiếu chống.