Bộ trưởng các nước ASEAN cam kết hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan sáng 29/9 do Brunei Darussalam chủ trì theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng các nước ASEAN khẳng định cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan, Bộ trưởng phụ trách phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của các nước ASEAN đã cùng nhau đánh giá tình hình thế giới và khu vực có tác động đến diễn biến tội phạm xuyên quốc gia; thống nhất những giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2016-2025; đồng thời ghi nhận và thông qua 02 văn kiện gồm Tài liệu khái niệm về Lộ trình hợp tác quản lý biên giới trong ASEAN (do Thái Lan đề xuất) và Tuyên bố ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu đại dịch Covid-19 (Brunei Darussalam đề xuất).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, tiếp nối thành công của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các hội nghị liên quan lần 14 do Việt Nam chủ trì tổ chức vào tháng 11/2020, Việt Nam tiếp tục nỗ lực trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhận định, dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp tác động đến nỗ lực chung của khu vực trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội. Trong bối cảnh đó, các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam vừa hỗ trợ công tác kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn đồng thời duy trì nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, với phương châm chủ động phòng ngừa là chính và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị: “Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác trên cơ sở xây dựng lòng tin chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Các nước ASEAN cần chú trọng hợp tác quản lý biên giới và an ninh mạng, không để tội phạm lợi dụng để tăng cường hoạt động qua biên giới và không gian mạng và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là thông tin về các băng nhóm tội phạm”.

Phát biểu tại hội nghị, ngài Datu Seri Awang Halbi bin Mohd Yussof, Bộ trưởng thứ hai Bộ Quốc phòng Brunei Darussalam, Trưởng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Đồng thời, khẳng định cam kết của Brunei Darussalam trong tăng cường hợp tác ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm khủng bố, buôn bán người, ma túy.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trong gần 2 năm qua, Brunei Darussalam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để dẫn dắt ASEAN duy trì đối thoại, hợp tác và ứng phó kịp thời, hiệu quả với những khó khăn, thách thức chưa từng có: “Bất chấp những thách thức đang gia tăng đối với hòa bình và an ninh khu vực của chúng ta gồm cả những thách thức của đại dịch Covid 19, chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực thời gian tới. Tôi khuyến khích sự thúc đẩy hợp tác liên trụ cột và liên ngành của ASEAN như một phần trong nỗ lực chung của chúng ta hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN và phục hồi sau Covid 19”.

Kết thúc Phiên họp toàn thể, Bộ trưởng các nước ASEAN cùng nhau thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan. Theo chương trình, Cuộc họp tham vấn với 3 nước đối tác đối thoại và +3 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong ngày mai (30/9).

Trong đó, với vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024, Việt Nam sẽ đồng chủ trì với Hàn Quốc Cuộc họp tham vấn cấp Bộ trưởng về Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng chủ trì các cuộc họp của Nhóm đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng chủ trì các cuộc họp của Nhóm đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

VOV.VN - Trong hai ngày 9 và 10/9/2021, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 65 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) và Cuộc họp Tham vấn lần thứ 11 của IAI với các đối tác theo hình thức trực tuyến, với vai trò Chủ tịch IAI năm 2021.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng chủ trì các cuộc họp của Nhóm đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng chủ trì các cuộc họp của Nhóm đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

VOV.VN - Trong hai ngày 9 và 10/9/2021, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 65 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) và Cuộc họp Tham vấn lần thứ 11 của IAI với các đối tác theo hình thức trực tuyến, với vai trò Chủ tịch IAI năm 2021.

Trung Quốc cam kết hợp tác sâu rộng với ASEAN trên nhiều lĩnh vực
Trung Quốc cam kết hợp tác sâu rộng với ASEAN trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thực hiện chuyến thăm tới một số quốc gia ASEAN, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc và cam kết sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trung Quốc cam kết hợp tác sâu rộng với ASEAN trên nhiều lĩnh vực

Trung Quốc cam kết hợp tác sâu rộng với ASEAN trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thực hiện chuyến thăm tới một số quốc gia ASEAN, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc và cam kết sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

“Ngày gia đình ASEAN” - tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN
“Ngày gia đình ASEAN” - tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN

VOV.VN - Nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết giữa các nước thành viên ASEAN tại CH Séc, ngày 9/9, tại thủ đô Praha, Ủy ban ASEAN tại Séc đã tổ chức chương trình “Ngày gia đình ASEAN”.

“Ngày gia đình ASEAN” - tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN

“Ngày gia đình ASEAN” - tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN

VOV.VN - Nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết giữa các nước thành viên ASEAN tại CH Séc, ngày 9/9, tại thủ đô Praha, Ủy ban ASEAN tại Séc đã tổ chức chương trình “Ngày gia đình ASEAN”.