Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (23/10) đưa tin nước Chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia ra thông báo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27/10 tới để thảo luận về vấn đề Myanmar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Chum Sounry cho biết Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Indonesia vào thứ 5 tuần tới. Nội dung nghị sự sẽ tập trung thảo luận về tiến trình thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar, trên cơ sở đó thống nhất lập trường chung về cách tiếp cận và biện pháp tiếp theo của ASEAN trong giải quyết vấn đề này.

Đồng thuận 5 điểm của ASEAN được 9 nhà Lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN và Lãnh đạo Chính quyền quân sự Myanmar thông qua tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ngày 24/4/2021 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar kể từ sau sự kiện chính biến vào tháng 2/2021.

Nội dung chính của Đồng thuận gồm yêu cầu chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại, cho phép đặc phái viên ASEAN đến Myanmar và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo ASEAN (AHA).

Tuy nhiên, sau 18 tháng thực thi Đồng thuận 5 điểm, các quốc gia thành viên ASEAN cho rằng kết quả đạt được còn rất hạn chế. Trong đó, tình hình bạo lực, giao tranh vẫn diễn biến phức tạp ở Myanmar, đặc phái viên ASEAN chưa thể gặp gỡ tất cả các bên liên quan nhằm tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề… Trước thực trạng đó, nước Chủ tịch ASEAN 2022 đã quyết định không mời đại diện Chính quyền quân sự Myanmar tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 40 và 41 sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua COC thực chất
ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua COC thực chất

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất hiệu lực và phù hợp với Luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua COC thực chất

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua COC thực chất

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất hiệu lực và phù hợp với Luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

ASEAN và EU ký Thỏa thuận vận tải hàng không toàn diện đầu tiên
ASEAN và EU ký Thỏa thuận vận tải hàng không toàn diện đầu tiên

VOV.VN - Thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và kinh tế hai khu vực, giúp hỗ trợ phát triển kinh tế ở cả hai khu vực hậu đại dịch.

ASEAN và EU ký Thỏa thuận vận tải hàng không toàn diện đầu tiên

ASEAN và EU ký Thỏa thuận vận tải hàng không toàn diện đầu tiên

VOV.VN - Thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và kinh tế hai khu vực, giúp hỗ trợ phát triển kinh tế ở cả hai khu vực hậu đại dịch.

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN: Xây dựng kết nối giao thông vận tải hậu đại dịch
Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN: Xây dựng kết nối giao thông vận tải hậu đại dịch

VOV.VN -Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 28 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Bali ( Indonesia) từ ngày 15 đến 17/10.

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN: Xây dựng kết nối giao thông vận tải hậu đại dịch

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN: Xây dựng kết nối giao thông vận tải hậu đại dịch

VOV.VN -Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 28 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Bali ( Indonesia) từ ngày 15 đến 17/10.