Bộ trưởng Nội vụ Pháp từ chức, Thủ tướng Pháp tạm kiêm nhiệm

VOV.VN - Hiện có 4 ứng cử viên sáng giá, đều là người rất thân cận với Tổng thống Pháp Macron để thay cho Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb vừa từ chức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb, đồng thời giao cho Thủ tướng Édouard Philippe tạm thời kiêm nhiệm cương vị này.

Tổng thống Pháp Macron (trái) và Bộ trưởng Nội vụ Collomb trong một lễ tưởng niệm hồi tháng 1/2018. Ảnh: Reuters

Trước quyết tâm từ chức của ông Gérard Collomb cũng như sức ép từ các đảng đối lập và trong chính nội bộ chính quyền, trong đêm 2/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra tuyên bố chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Collomb.

Ngay trong sáng 3/10, ông Collomb đã thực hiện việc chuyển giao quyền lực tại Bộ Nội vụ cho Thủ tướng Édouard Philippe tạm thời đảm nhiệm cương vị này trong khi chờ người thay thế. Sự kiện này đã buộc ông Philippe phải huỷ một chuyến thăm chính thức đến Nam Phi, dự kiến thực hiện trong hai ngày 4 và 5/10.

Trước đó, tối 2/10, để mở đường cho ông Gérard Collomb trở lại chức Thị trưởng Lyon, thị trưởng đương nhiệm của thành phố này là Georges Képénékian đã đệ đơn từ chức lên Tỉnh trưởng vùng Rhone. Theo thủ tục, hội đồng vùng này sẽ có 15 ngày để bầu ra một Thị trưởng mới, mà gần như chắc chắn sẽ là ông Gérard Collomb.

Trong lúc này, các ứng cử viên thay thế ông Collomb cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ đầy quyền lực bắt đầu xuất hiện. Theo báo chí Pháp, hiện có 4 ứng cử viên sáng giá, và đều là người rất thân cận với Tổng thống Pháp Macron, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Ngân khố Gérard Darmanin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser
Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

VOV.VN - Ba nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada cùng đoạt giải Nobel Vật lý 2018 với các công trình nghiên cứu về tia laser.

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

VOV.VN - Ba nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada cùng đoạt giải Nobel Vật lý 2018 với các công trình nghiên cứu về tia laser.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố quyết từ chức
Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố quyết từ chức

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố trước báo giới quyết tâm từ chức, dù chưa nhận được sự đồng ý của Tổng thống Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố quyết từ chức

Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố quyết từ chức

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố trước báo giới quyết tâm từ chức, dù chưa nhận được sự đồng ý của Tổng thống Pháp.

Cựu Thủ tướng Pháp sẽ chạy đua chức Thị trưởng Barcelona
Cựu Thủ tướng Pháp sẽ chạy đua chức Thị trưởng Barcelona

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pháp, Manuel Valls cho biết ông “muốn trở thành Thị trưởng kế tiếp của Barcelona”.

Cựu Thủ tướng Pháp sẽ chạy đua chức Thị trưởng Barcelona

Cựu Thủ tướng Pháp sẽ chạy đua chức Thị trưởng Barcelona

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pháp, Manuel Valls cho biết ông “muốn trở thành Thị trưởng kế tiếp của Barcelona”.

Pháp cáo buộc tình báo Iran âm mưu tấn công khủng bố
Pháp cáo buộc tình báo Iran âm mưu tấn công khủng bố

VOV.VN - Pháp cáo buộc tình báo Iran đứng sau một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các nhóm đối lập với chính quyền Teheran.

Pháp cáo buộc tình báo Iran âm mưu tấn công khủng bố

Pháp cáo buộc tình báo Iran âm mưu tấn công khủng bố

VOV.VN - Pháp cáo buộc tình báo Iran đứng sau một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các nhóm đối lập với chính quyền Teheran.