Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

(VOV) -Ông Ehud Barak không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2013.

Ngày 26/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak bất ngờ tuyên bố rời khỏi chính trường và không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào tháng 1/2013.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv, ông Ehud Barak thông báo quyết định của mình: “Hôm nay, tôi quyết định từ bỏ sự nghiệp chính trị và sẽ không tham gia cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Tôi rất vui vẻ khi đưa ra quyết định này. Tôi sẽ đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng cho đến khi thành lập Chính phủ mới trong 3 tháng nữa”.

Ông Ehud Barak là người có quan điểm cứng rắn đối với chương trình hạt nhân Iran và là một trong những “trụ cột” trong quan hệ đồng minh Israel-Mỹ. Ông Ehud Barak từng giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2007 và Thủ tướng trong các năm từ 1999 đến 2001./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm
Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm

(VOV) - Thủ tướng Israel cho biết, nếu lệnh ngừng bắn tại Gaza bị vi phạm, hai bên sẽ bước vào một cuộc chiến mới.

Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm

Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm

(VOV) - Thủ tướng Israel cho biết, nếu lệnh ngừng bắn tại Gaza bị vi phạm, hai bên sẽ bước vào một cuộc chiến mới.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới
Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới

(VOV) - Hệ thống phòng thủ tên lửa mới được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm trung, với tầm bắn trong vòng 300 km.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới

(VOV) - Hệ thống phòng thủ tên lửa mới được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm trung, với tầm bắn trong vòng 300 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rút khỏi chính trường
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rút khỏi chính trường

(VOV) - Ông Ehud Barak đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng cho đến khi nội các mới của Israel được thành lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rút khỏi chính trường

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rút khỏi chính trường

(VOV) - Ông Ehud Barak đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng cho đến khi nội các mới của Israel được thành lập.