Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ nên tôn trọng thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa có phát biểu cho thấy sự ủng hộ đối với thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1.

Khẳng định những phát biểu của mình không liên quan tới quyết định của Chính phủ, Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng theo quan điểm cá nhân, ông ủng hộ thỏa thuận nếu Mỹ có thể xác nhận Iran tôn trọng các điều khoản và việc duy trì văn kiện này là nằm trong lợi ích của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP

Ông James Mattis cũng cho rằng, ở giai đoạn hiện nay, nếu không có các dấu hiệu ngược chiều nào, thì Tổng thống nên cân nhắc việc tiếp tục tham gia thỏa thuận.

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng tìm cách hạn chế những thông tin về bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson trong vấn đề Triều Tiên.

Trong khi Tổng thống Mỹ tuyên bố trên mạng cá nhân Twitter rằng, ông Tillerson đang lãng phí thời gian khi tìm cách đàm phán với Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khẳng định, Mỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Những chỉ thị của Tổng thống dành cho Ngoại trưởng Tillerson cũng như với ông là rất rõ ràng. Đó là tiếp tục những nỗ lực ngoại giao thông qua các sáng kiến với Trung Quốc, ngầm nhắc tới chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần trước của Ngoại trưởng Tillerson./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran
Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ
Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov ngày 12/2 lên tiếng trấn an về khả năng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.

Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ

Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov ngày 12/2 lên tiếng trấn an về khả năng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.

Đức sẽ nỗ lực cứu thỏa thuận hạt nhân Iran
Đức sẽ nỗ lực cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 21/9 nói rằng nước này sẽ nỗ lực cứu thỏa thuận này.

Đức sẽ nỗ lực cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

Đức sẽ nỗ lực cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 21/9 nói rằng nước này sẽ nỗ lực cứu thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Trump đã có cớ để hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran?
Tổng thống Mỹ Trump đã có cớ để hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran?

VOV.VN - Dưới sức ép từ Mỹ, nếu Iran đáp trả, tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, đây sẽ là cớ để ông Trump kêu gọi hủy thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Mỹ Trump đã có cớ để hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran?

Tổng thống Mỹ Trump đã có cớ để hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran?

VOV.VN - Dưới sức ép từ Mỹ, nếu Iran đáp trả, tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, đây sẽ là cớ để ông Trump kêu gọi hủy thỏa thuận với Tehran.