Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông

VOV.VN - Ông Carter khẳng định việc biến bãi đá ngầm thành sân bay không mang lại chủ quyền cho Trung Quốc.

Hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông là đi lệch với các quy tắc quốc tế và việc biến các bãi đá chìm thành sân bay sẽ không giúp Trung Quốc mở rộng lãnh thổ chủ quyền của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter phát biểu tại Đối thoại Shangri-La (ảnh: AP)

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra tại Đối thoại An ninh Shangri-La diễn ra tại Singapore hôm 30/5.

Ông Carter nói với khán phòng đầy các nhà lãnh đạo và chuyên gia châu Á-Thái Bình Dương rằng, Mỹ phản đối các nỗ lực “quân sự hóa thêm” các đảo tranh chấp.

Các bình luận trên của ông Carter xuất hiện vào thời điểm các quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ thông tin Trung Quốc đã đưa 2 thiết bị pháo tự hành lên một trong các đảo nhân tạo do họ "nặn ra" trên Biển Đông. Người Mỹ phát hiện ra điều này ít nhất vài tuần trước. Phát hiện đó đã xới lên các mối lo ngại ở cả Mỹ và khu vực châu Mỹ-Thái Bình Dương về khả năng Trung Quốc sẽ cố sử dụng các dự án cải tạo đất cho mục đích quân sự.

Hai quan chức Mỹ giấu tên thạo tin tình báo về số pháo nói trên cho biết các xe pháo này đã được dỡ bỏ khỏi đảo.

Lầu Năm Góc không chịu công bố hình ảnh để chứng minh lập luận từng có pháo trên đảo nhân tạo. Họ chỉ cho biết, các pháo tự hành đó không đe dọa đến Mỹ và lãnh thổ của Mỹ.

Trước các cử tọa tại Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, Bộ trưởng Carter cho biết giờ là lúc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao đối với các tranh chấp biển đảo bởi “chúng ta đều biết không có giải pháp quân sự”.

“Biến một bãi đá ngầm thành một sân bay đơn giản là không thể đem lại quyền chủ quyền hay cho phép hạn chế quyền của người khác đi lại trên vùng biển quốc tế và không phận quốc tế”.

Khi được hỏi về hình ảnh các vũ khí bố trí trên đảo nhân tạo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết bà “không biết gì về tình huống mà các vị đề cập”.

Bà này cũng nói “đay” ông Carter khi cho rằng Mỹ cần “hợp lý, điềm tĩnh và ngừng đưa ra các nhận xét khiêu khích, bởi các nhận xét đó không chỉ không giúp làm giảm các tranh cãi về Biển Đông mà còn làm tệ hại thêm hòa bình và ổn định trong khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi cơ Mỹ chưa dám tiến gần “đảo nhân tạo” do Trung Quốc cơi nới
Phi cơ Mỹ chưa dám tiến gần “đảo nhân tạo” do Trung Quốc cơi nới

VOV.VN - Các quan chức Mỹ trước đó cho hay họ đang cân nhắc việc gửi tàu chiến và máy bay trinh sát vào khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo này.

Phi cơ Mỹ chưa dám tiến gần “đảo nhân tạo” do Trung Quốc cơi nới

Phi cơ Mỹ chưa dám tiến gần “đảo nhân tạo” do Trung Quốc cơi nới

VOV.VN - Các quan chức Mỹ trước đó cho hay họ đang cân nhắc việc gửi tàu chiến và máy bay trinh sát vào khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo này.

Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo
Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo

VOV.VN - Với việc công bố đoạn video ghi lại cảnh Trung Quốc xây đảo nhân tạo, Mỹ mong hối thúc các đối tác của mình sẽ ra tay quyết đoán hơn.

Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo

Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo

VOV.VN - Với việc công bố đoạn video ghi lại cảnh Trung Quốc xây đảo nhân tạo, Mỹ mong hối thúc các đối tác của mình sẽ ra tay quyết đoán hơn.

Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông
Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông

VOV.VN - Những hình ảnh này càng củng cố nghi ngờ của Mỹ rằng Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông vì mục đích quân sự.

Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông

Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông

VOV.VN - Những hình ảnh này càng củng cố nghi ngờ của Mỹ rằng Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông vì mục đích quân sự.

Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông
Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Liên minh châu Âu kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trên biển.

Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Liên minh châu Âu kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trên biển.

Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (28/5) lên án các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông: "Điều này là không phù hợp với sự đồng thuận tại khu vực”.

Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (28/5) lên án các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông: "Điều này là không phù hợp với sự đồng thuận tại khu vực”.

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự
Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

VOV.VN- Trung Quốc ngày 9/10 nhấn mạnh, các đảo nhân tạo mà nước này đang cải tạo trên Biển Đông sẽ giúp tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

VOV.VN- Trung Quốc ngày 9/10 nhấn mạnh, các đảo nhân tạo mà nước này đang cải tạo trên Biển Đông sẽ giúp tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La
Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La

VOV.VN -Khẳng định này trong bối cảnh Trung Quốc đang khiến tình hình Biển Đông gia tăng sức nóng do hành động xây dựng, cải tạo…

Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La

Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La

VOV.VN -Khẳng định này trong bối cảnh Trung Quốc đang khiến tình hình Biển Đông gia tăng sức nóng do hành động xây dựng, cải tạo…