Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể thăm Ấn Độ trong tháng này

VOV.VN - Các nguồn tin tại Ấn Độ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được dự báo sẽ có chuyến thăm Ấn Độ trong tháng 3 này.

Chuyến thăm của bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ là chuyến công du đầu tiên của một quan chức Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ấn Độ. Đây được coi là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với quan hệ quốc phòng giữa 2 nước.

Trong cuộc điện đàm tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định cam kết của Washington với mối Quan hệ Đối tác Quốc phòng chủ chốt với New Delhi. Hai quan chức Quốc phòng Ấn -Mỹ cũng có các cuộc Đối thoại về tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở giữa hai nước.

Ngoài ra, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản cũng cho biết, lãnh đạo của các nước tham gia Đối thoại An ninh Bốn bên (Quad) gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ cũng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào giữa tháng 3. Cuộc hội đàm trực tuyến này dự kiến tập trung vào việc phân phối vaccine Covid-19 công bằng và các nỗ lực nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Tháng trước, Ngoại trưởng 4 quốc gia này cũng đã tham dự một cuộc họp trực tuyến, trong đó nhất trí phối hợp để hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, Ấn Độ cùng Nhật Bản, Australia và Mỹ phản đối bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông và biển Hoa Đông bằng vũ lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga
Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga

VOV.VN - Mỹ vừa có động thái thúc giục Ấn Độ kiềm chế các giao dịch trang thiết bị quân sự với Nga, mà cụ thể là từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400, nếu không muốn bị trừng phạt.

Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga

Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga

VOV.VN - Mỹ vừa có động thái thúc giục Ấn Độ kiềm chế các giao dịch trang thiết bị quân sự với Nga, mà cụ thể là từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400, nếu không muốn bị trừng phạt.

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi chuyển giao quyền lực trong hòa bình và trật tự tại Mỹ 
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi chuyển giao quyền lực trong hòa bình và trật tự tại Mỹ 

VOV.VN - Sau khi xảy ra các diễn biến bạo lực tại Quốc hội Mỹ trong phiên họp ngày 6/1 để chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra tuyên bố lên án hành động này.

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi chuyển giao quyền lực trong hòa bình và trật tự tại Mỹ 

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi chuyển giao quyền lực trong hòa bình và trật tự tại Mỹ 

VOV.VN - Sau khi xảy ra các diễn biến bạo lực tại Quốc hội Mỹ trong phiên họp ngày 6/1 để chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra tuyên bố lên án hành động này.

Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với ông Biden: Khẳng định tầm quan trọng quan hệ Ấn-Mỹ
Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với ông Biden: Khẳng định tầm quan trọng quan hệ Ấn-Mỹ

VOV.VN - Tối 17/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc điện đàm với ông Joe Biden người được truyền thông Mỹ cho là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với ông Biden: Khẳng định tầm quan trọng quan hệ Ấn-Mỹ

Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với ông Biden: Khẳng định tầm quan trọng quan hệ Ấn-Mỹ

VOV.VN - Tối 17/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc điện đàm với ông Joe Biden người được truyền thông Mỹ cho là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.