Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phạm sai lầm khi dùng thư điện tử cá nhân

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 17/12 thừa nhận việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân để xử lý việc công là sai lầm. 

Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra chỉ một ngày sau khi Thời báo New York, Mỹ ngày 16/12 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter dù đã được giao một tài khoản thư điện tử chính phủ vào tháng 2 vừa qua khi ông lên nhậm chức người đứng đầu Bộ Quốc phòng song ông Cater lại sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân để tiến hành các hoạt động quản lý nhà nước trong suốt 7 tháng qua. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter. (ảnh: AFP).

Năm 2012, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phê chuẩn chính sách cấm các nhân viên Bộ Quốc phòng sử dụng thư điện tử cá nhân để làm việc công.

Hiện chưa rõ là liệu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chấm dứt việc sử dụng thư điện tử cá nhân để làm việc công hay chưa. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CBS ngày 17/12, ông Cater đã thừa nhận sai lầm về sự cố này, cho rằng, đây hoàn toàn là lỗi cá nhân và ông đã dừng việc sử dụng thư cá nhân từ một vài tháng trước.

Ông Cater không phải là trường hợp duy nhất sử dụng thư điện tử cá nhân để làm việc công. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đang vướng vào bê bối liên quan đến việc bà sử dụng thư điện tử cá nhân để điều hành công việc trong thời gian tại nhiệm này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình chạy đua vào Nhà Trắng của bà năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ashton Carter tới Iraq kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2/2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ashton Carter tới Iraq kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2/2015.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bi quan về vai trò của Mỹ ở Trung Đông
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bi quan về vai trò của Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Cựu bộ trưởng Robert Gates bi quan về vai trò của Mỹ ở Trung Đông hiện nay. Ông cho rằng Mỹ cần phải có đầu óc thực tế hơn nữa về năng lực của mình.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bi quan về vai trò của Mỹ ở Trung Đông

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bi quan về vai trò của Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Cựu bộ trưởng Robert Gates bi quan về vai trò của Mỹ ở Trung Đông hiện nay. Ông cho rằng Mỹ cần phải có đầu óc thực tế hơn nữa về năng lực của mình.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm châu Á, thúc đẩy kế hoạch tái cân bằng
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm châu Á, thúc đẩy kế hoạch tái cân bằng

VOV.VN- Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 31/10 sẽ bắt đầu chuyến thăm 8 ngày tới châu Á.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm châu Á, thúc đẩy kế hoạch tái cân bằng

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm châu Á, thúc đẩy kế hoạch tái cân bằng

VOV.VN- Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 31/10 sẽ bắt đầu chuyến thăm 8 ngày tới châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích Trung Quốc phá vỡ cam kết chấm dứt động thái quân sự hóa các bãi đá tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích Trung Quốc phá vỡ cam kết chấm dứt động thái quân sự hóa các bãi đá tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/11 khẳng định, tranh chấp ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực muốn Mỹ hiện diện tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/11 khẳng định, tranh chấp ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực muốn Mỹ hiện diện tại đây.