Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới châu Á tìm lời giải cho vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Chuyến công du của ông Mattis được cho là sẽ đặt nền móng cho chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm nay (23/10) bắt đầu chuyến công du tới khu vực Châu Á, với trọng tâm là cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên cũng như cách thức đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Getty.

Chuyến công du của Bộ trưởng Mattis diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm khu vực Châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dự kiến,  ông Mattis sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN tại Philippines từ ngày 23-25/10, tiến hành các cuộc hội đàm riêng rẽ với Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề hội nghị, tiếp theo là tham dự cuộc hội đàm 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn.

Tiếp đến,  Bộ trưởng James Mattis sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Thái Lan và sau đó tới Hàn Quốc cuối tuần này để thực hiện thêm nhiều cuộc đối thoại về quốc phòng với giới chức nước sở tại.

Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng James Mattis cho biết sẽ bàn bạc với các nước đồng minh và đối tác về thách thức an ninh trong khu vực do hành động của Triều Tiên, thảo luận về sự tôn trọng chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế, quan hệ thương mại tự do công bằng.

Chuyến công du này được cho là sẽ đặt nền móng cho chuyến thăm châu Á của Tổng thống Donald Trump vào tháng tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trump sẽ thăm Trung Quốc nhằm kêu gọi nước này hành động nhiều hơn nữa để kiềm chế chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên vẫn có ý định tiếp tục chương trình thử hạt nhân
Triều Tiên vẫn có ý định tiếp tục chương trình thử hạt nhân

VOV.VN - Nhà ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, nước này luôn tin rằng, phát triển vũ khí hạt nhân là “sự lựa chọn đóng đắn”.

Triều Tiên vẫn có ý định tiếp tục chương trình thử hạt nhân

Triều Tiên vẫn có ý định tiếp tục chương trình thử hạt nhân

VOV.VN - Nhà ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, nước này luôn tin rằng, phát triển vũ khí hạt nhân là “sự lựa chọn đóng đắn”.

Triều Tiên tuyên bố không trở lại các cuộc đàm phán 6 bên
Triều Tiên tuyên bố không trở lại các cuộc đàm phán 6 bên

VOV.VN - Yohap dẫn lời một vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này sẽ không quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân.

Triều Tiên tuyên bố không trở lại các cuộc đàm phán 6 bên

Triều Tiên tuyên bố không trở lại các cuộc đàm phán 6 bên

VOV.VN - Yohap dẫn lời một vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này sẽ không quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân.

Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng
Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Dù chưa thể đạt được “sự cân bằng về sức mạnh hạt nhân” với Mỹ như mục tiêu đặt ra, năng lực thực sự của tên lửa Triều Tiên vẫn rất đáng gờm.

Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng

Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Dù chưa thể đạt được “sự cân bằng về sức mạnh hạt nhân” với Mỹ như mục tiêu đặt ra, năng lực thực sự của tên lửa Triều Tiên vẫn rất đáng gờm.

Mỹ kiên quyết theo đuổi giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ kiên quyết theo đuổi giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên cho đến khi nào biện pháp này không còn hiệu quả nữa.

Mỹ kiên quyết theo đuổi giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ kiên quyết theo đuổi giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên cho đến khi nào biện pháp này không còn hiệu quả nữa.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên
Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.