Bộ trưởng Tài chính sẽ chạy đua chức Thủ tướng Đức năm 2021

VOV.VN - Ông Olaf Scholz sẽ đối mặt với thách thức lớn trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng Đức thay bà Angela Merkel năm 2021.

Đảng Dân chủ xã hội Đức – SPD ngày 10/8 đã lựa chọn đương kim Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz làm ứng cử viên của đảng này trong cuộc đua kế vị chức Thủ tướng Đức của bà Angela Merkel vào năm 2021.

Ông Olaf Scholz hiện đang là đương kim Bộ trưởng Tài chính Đức trong chính phủ “Đại liên minh”, gồm hai đảng bảo thủ Dân chủ Thiên chúa giáo - CDU của nữ Thủ tướng Angela Merkel, Xã hội Thiên chúa giáo - CSU và đảng Dân chủ xã hội - SPD

Trước khi được lựa chọn là gương mặt đại diện cho SPD, ông Olaf Scholz, người từng là thị trưởng thành phố cảng Hamburg, đã thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo của SPD hai năm trước. Tuy nhiên, uy tín của ông Olaf Scholz trong chính phủ Liên minh đã tăng cao trong thời gian qua, nhờ việc giải quyết ổn thỏa đề xuất do hai nước Đức - Pháp đưa ra về việc lập quỹ phục hồi 500 tỷ Euro giúp các nước châu Âu sau đại dịch Covid-19.

Đề xuất này sau đó được Ủy ban châu Âu tiếp nhận và được các nước châu Âu thông qua cách đây 3 tuần, với gói phục hồi 750 tỷ Euro.

Tuy nhiên, ông Olaf Scholz sẽ đối mặt với thách thức lớn trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng Đức thay bà Angela Merkel năm 2021, bởi đảng SPD đang gặp nhiều khó khăn trước cuộc tổng tuyển cử vào năm sau.

Từng là một trong 2 chính đảng lớn nhất tại Đức trong nhiều thập kỷ nhưng SPD đã đánh mất một lượng lớn cử tri trong những năm qua và hiện chỉ là đảng lớn thứ 3 tại Đức, sau liên minh CDU-CSU và đảng Xanh. Lần cuối đảng SPD chiến thắng một cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức là năm 2002.

Phát biểu sau khi được chọn làm ứng cử viên Thủ tướng cho đảng SPD, ông Olaf Scholz thừa nhận còn rất nhiều việc phải làm nhưng vẫn lạc quan.      

“Tôi nghĩ chúng tôi rõ ràng có thể giành trên 20% số phiếu và như thế cũng đã là một kết quả được cải thiện đáng kể” - ông Olaf Scholz cho biết.

Cũng theo ông Olaf Scholz, chiến lược của đảng SPD và cá nhân trong thời gian tới sẽ là tập trung vào các ưu tiên như quyền lợi của người lao động trong thời kỳ mới và đẩy mạnh sự hợp tác giữa các nước châu Âu, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử liên bang tiếp theo tại Đức sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2021. Đảng chiến thắng cuộc tổng tuyển cử này sẽ có quyền đứng ra thành lập chính phủ và lãnh đạo hoặc người được lựa chọn của đảng đó sẽ trở thành Thủ tướng Đức.

Hiện tại, cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Đức, cường quốc số 1 châu Âu, bắt đầu được khởi động sau khi bà Angela Merkel nhiều lần khẳng định bà sẽ không tiếp tục tìm kiếm một nhiệm kỳ Thủ tướng nữa, bất chấp uy tín đang lên rất cao sau khi xử lý thành công giai đoạn 1 của đại dịch Covid-19. Bà Angela Merkel đã làm Thủ tướng Đức trong 4 nhiệm kỳ, từ năm 2005.

Đảng CDU của bà Angela Merkel dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đảng vào cuối năm nay, nhằm chọn ra lãnh đạo mới thay thế bà Angela Merkel trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế Đức kêu gọi WHO xem lại cách xử lý đại dịch Covid-19
Bộ trưởng Y tế Đức kêu gọi WHO xem lại cách xử lý đại dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 17/7 kêu gọi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đẩy nhanh việc xem xét lại cách xử lý đối với đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Đức kêu gọi WHO xem lại cách xử lý đại dịch Covid-19

Bộ trưởng Y tế Đức kêu gọi WHO xem lại cách xử lý đại dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 17/7 kêu gọi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đẩy nhanh việc xem xét lại cách xử lý đối với đại dịch Covid-19.

Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu
Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu

VOV.VN - Hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội đã được Đức gỡ bỏ và nước Đức bước vào giai đoạn “bình thường mới” sống chung với virus.

Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu

Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu

VOV.VN - Hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội đã được Đức gỡ bỏ và nước Đức bước vào giai đoạn “bình thường mới” sống chung với virus.

“Chìa khóa” giúp Đức dỡ phong tỏa, kiểm soát dịch Covid-19
“Chìa khóa” giúp Đức dỡ phong tỏa, kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Một chiến lược rõ ràng và sự chuẩn bị tốt ngay từ đầu là những yếu tố then chốt giúp Đức kiểm soát dịch Covid-19 và dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa.

“Chìa khóa” giúp Đức dỡ phong tỏa, kiểm soát dịch Covid-19

“Chìa khóa” giúp Đức dỡ phong tỏa, kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Một chiến lược rõ ràng và sự chuẩn bị tốt ngay từ đầu là những yếu tố then chốt giúp Đức kiểm soát dịch Covid-19 và dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa.

Thủ tướng Merkel: Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19
Thủ tướng Merkel: Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Merkel nhận định, Đức mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19 và nước này sẽ phải sống chung với dịch bệnh trong 1 thời gian dài.

Thủ tướng Merkel: Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19

Thủ tướng Merkel: Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Merkel nhận định, Đức mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19 và nước này sẽ phải sống chung với dịch bệnh trong 1 thời gian dài.