Bộ trưởng Thái Bình Dương của New Zealand thăm Fiji

VOV.VN - Trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng tại các quốc đảo Thái Bình Dương, chính phủ New Zealand sẽ cử một quan chức cấp cao tới Fiji để làm rõ quan điểm của nước này đối với các vấn đề của khu vực.

Ngày 1/6, Bộ trưởng phụ trách Thái Bình Dương kiêm Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand, ông Aupito William Sio, sẽ lên đường tới thăm Fiji. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Sio dự kiến sẽ gặp các quan chức của Fiji và hội đàm với các bộ trưởng của các quốc đảo Thái Bình Dương.

Trong một thông báo trước chuyến đi, Bộ trưởng Sio cho biết, ông sẽ gặp các bộ trưởng phụ trách đại dương của các quốc đảo Thái Bình Dương tại thủ đô Suva của Fiji. Cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận về “Lục địa Xanh Thái Bình Dương”, đồng thời tăng cường trao đổi và củng cố quan hệ giữa các quốc gia theo các nội dung được đề cập tại “Hội nghị Đại dương” diễn ra tại Palau hồi tháng 3 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Sio, trong chuyến thăm này ông sẽ thảo luận với các quan chức khu vực về vấn đề bảo tồn môi trường biển và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đại dương. Ông Sio cũng khẳng định chuyến thăm của ông không liên quan đến chuyến thăm khu vực của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Chuyến thăm Fiji của Bộ trưởng Sio diễn ra đúng vào thời điểm ông Vương Nghị đang thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Mỹ, Australia và New Zealand đang theo dõi sát sao chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc khi có thông tin cho rằng Trung Quốc và Quần đảo Solomon sẽ chính thức ký thỏa thuận hợp tác an ninh trong chuyến thăm của ông Vương Nghị.

Chính phủ New Zealand lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở đường cho Trung Quốc tăng cường hiện diện hải quân tại Solomon, đồng thời châm ngòi cho những bất ổn địa chính trị trong khu vực. Ngoại trưởng New Zealand, bà Nanaia Mahuta, cũng đang chịu sức ép từ chính giới và dư luận trong nước khi chưa có kế hoạch đến thăm các quốc đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận hợp tác với các nước trong khu vực nhân chuyến thăm của ông Vương Nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Thái Bình Dương không ký thỏa thuận hợp tác chung với Trung Quốc
Các nước Thái Bình Dương không ký thỏa thuận hợp tác chung với Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với người đồng cấp của 10 quốc đảo Thái Bình Dương vừa kết thúc vào chiều nay (30/5). Tuy nhiên, Trung Quốc chưa thể thuyết phục được các nước này ký thỏa thuận hợp tác chung về an ninh, kinh tế.

Các nước Thái Bình Dương không ký thỏa thuận hợp tác chung với Trung Quốc

Các nước Thái Bình Dương không ký thỏa thuận hợp tác chung với Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với người đồng cấp của 10 quốc đảo Thái Bình Dương vừa kết thúc vào chiều nay (30/5). Tuy nhiên, Trung Quốc chưa thể thuyết phục được các nước này ký thỏa thuận hợp tác chung về an ninh, kinh tế.

New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương
New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang chịu sức ép từ dư luận trong nước khi cho rằng nước này đã chậm trễ trong cuộc đua cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang chịu sức ép từ dư luận trong nước khi cho rằng nước này đã chậm trễ trong cuộc đua cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

“Nóng” cuộc cạnh tranh Trung Quốc - Australia ở Thái Bình Dương
“Nóng” cuộc cạnh tranh Trung Quốc - Australia ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đang trở thành tâm điểm trong các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc và Australia.

“Nóng” cuộc cạnh tranh Trung Quốc - Australia ở Thái Bình Dương

“Nóng” cuộc cạnh tranh Trung Quốc - Australia ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đang trở thành tâm điểm trong các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc và Australia.