Đặt ky giàn khoan tự nâng hiện đại thứ 2 của Việt Nam

VOV.VN - Liên doanh dầu khí Việt- Nga và Công ty cổ phần chế tạo dàn khoan dầu khí tổ chức đặt ky cho dàn khoan hiện đại thứ 2 cho do Việt Nam chế tạo.

 

Tại Cảng dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) sáng 25-10, Liên doanh dầu khí Việt-Nga (Vietsovpetro) phối hợp với tổng thầu là Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) đã tổ chức đặt ky cho giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05.
Đây là giàn khoan tự nâng hiện đại thứ hai do PV Shipyard - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tự chế tạo.

Giàn khoan Tam Đảo 05 được thiết kế để có thể hoạt động được ở độ sâu 120 m nước biển và khoan sâu tới 9.000 m. Giàn khoan dự kiến sẽ hoàn thành sau 32 tháng thi công. 

“Giàn khoan khi hoàn thành sẽ giảm bớt chi phí phải đi thuê giàn khoan từ nước ngoài” - ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt-Nga, cho biết.

Bản tin thời sự sáng nay (26/10) còn có những nội dung chính như sau: 

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương phát động chương trình 909090 của Liên Hợp Quốc hướng tới kết thúc đại dịch Aids tại Việt Nam vào năm 2030.

Nhiều cán bộ y tế bị kỷ luật sau cái chết bất thường của bé gái 10 tuổi tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai (Hà Nội).

Hôm nay, cử tri Ukraine sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn để bầu Quốc hội khóa VIII. Cuộc bầu cử được hy vọng sẽ đem lại sự bình yên cho đất nước Ukraine và góp phần giảm bớt căng thẳng trên chính trường thế giới hiện nay.

Nhân dịp này, trong chương trình sáng nay, Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận nhan đề “Tổng tuyển cử trước thời hạn ở Ukraine: Tiếp tục ván cờ Nga-Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên