Bộ Tư pháp Mỹ: Tổng thống Trump sẽ sớm thay thế sắc lệnh cấm nhập cư

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16/02 thông báo tổng thống Donald Trump sẽ sớm thay thế sắc lệnh hành pháp cấm người dân từ 7 nước hồi giáo vào Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nếu sắc lệnh được thay thế, Tòa án phúc thẩm khu vực số 9 sẽ không nên cân nhắc lại một phán quyết trước đó đã tạm dừng sắc lệnh cấm nhập cư của ông Donald Trump. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bằng cách này tổng thống Trump sẽ rộng đường cho việc bảo vệ đất nước thay bằng theo đuổi các vấn đề pháp lý mất nhiều thời gian.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16/02, Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ phát hành một sắc lệnh mới và toàn diện trong tuần tới nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ trong khi sắc lệnh tạm dừng việc nhập cư của người dân từ 7 nước hồi giáo đang bị trì hoãn bởi một tòa án liên bang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ
Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (30/1) đã bỏ phiếu yêu cầu Chính phủ Iraq trả đũa sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo tới Mỹ

Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ

Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (30/1) đã bỏ phiếu yêu cầu Chính phủ Iraq trả đũa sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo tới Mỹ

Các cựu quan chức an ninh Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump
Các cựu quan chức an ninh Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Một nhóm các cựu Bộ trưởng và quan chức an ninh vừa nộp kiến nghị về sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang.

Các cựu quan chức an ninh Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump

Các cựu quan chức an ninh Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Một nhóm các cựu Bộ trưởng và quan chức an ninh vừa nộp kiến nghị về sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang.

Các công ty công nghệ Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump
Các công ty công nghệ Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Những “người khổng lồ công nghệ Mỹ” như Apple, Google và Microsoft đã hợp tác nộp đơn kiện sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump.

Các công ty công nghệ Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump

Các công ty công nghệ Mỹ kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Những “người khổng lồ công nghệ Mỹ” như Apple, Google và Microsoft đã hợp tác nộp đơn kiện sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới
Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể ký một sắc lệnh cấm nhập cư hoàn toàn mới trong ngày 13 hoặc 14/2.

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể ký một sắc lệnh cấm nhập cư hoàn toàn mới trong ngày 13 hoặc 14/2.

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump
Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, có 57% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Trump ban ra nhằm vào người Hồi giáo.

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, có 57% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Trump ban ra nhằm vào người Hồi giáo.

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump
Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ sẽ bảo vệ sắc lệnh của Tổng thống Trump và kêu gọi Tòa phúc thẩm khôi phục lại sắc lệnh cấm nhập cư để phục vụ lợi ích quốc gia.

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ sẽ bảo vệ sắc lệnh của Tổng thống Trump và kêu gọi Tòa phúc thẩm khôi phục lại sắc lệnh cấm nhập cư để phục vụ lợi ích quốc gia.