Boeing 747 - “Nữ hoàng” nói lời tạm biệt với bầu trời Mỹ

VOV.VN - Dòng phi cơ 747 của Boeing ra đời năm 1969, được mệnh danh là “nữ hoàng của bầu trời”. Sau 48 năm, “nữ hoàng” đã nói lời tạm biệt với bầu trời.

Nữ hoàng của bầu trời - Boeing 747. Ảnh: CNN
Cơ trưởng Steve Hanlon chụp ảnh kỷ niệm, ghi lời chúc và ký tên lên thân máy bay- một truyền thống dành cho những chiếc máy bay nghỉ hưu. Ảnh: CNN
Vậy là sau 48 năm, các hãng hàng không Mỹ đã quyết định không tiếp tục sử dụng Boeing 747. Ảnh: CNN
Cơ trưởng Paul Gallaher cũng nghỉ hưu cùng Boeing 747 sau chuyến bay cuối cùng. Ảnh: CNN
Chuyến bay “tạm biệt” của Boeing 474 với Hãng Hàng không Delta, Mỹ, từ sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, bang Georgia đến nơi “nghỉ hưu” của các máy bay ở Marana, bang Arizona. Ảnh: CNN
Hành khách không thể mua vé của một hãng hàng không Mỹ để bay trên máy bay Boeing 747 nữa. Ảnh: CNN
Những chiếc Boeing 747 của Delta nghỉ hưu tại sân bay ở Arizona. Ảnh: CNN
Vẫn còn 185 chiếc Boeing 747 đang phục vụ cho các hãng hàng không tại châu Âu và châu Á. Ảnh: CNN
Cả Hãng Hàng không Delta và United Arilines đều nói lời tạm biệt với 747 trong những tháng qua. Ảnh: CNN./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp như mộng của nữ cơ trưởng lái Boeing 777 trẻ nhất thế giới
Vẻ đẹp như mộng của nữ cơ trưởng lái Boeing 777 trẻ nhất thế giới

VOV.VN - Phi công xinh đẹp người Ấn Độ Anny Divya là nữ cơ trưởng trẻ nhất thế giới lái máy bay thương mại Boeing 777.

Vẻ đẹp như mộng của nữ cơ trưởng lái Boeing 777 trẻ nhất thế giới

Vẻ đẹp như mộng của nữ cơ trưởng lái Boeing 777 trẻ nhất thế giới

VOV.VN - Phi công xinh đẹp người Ấn Độ Anny Divya là nữ cơ trưởng trẻ nhất thế giới lái máy bay thương mại Boeing 777.

Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng
Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn Boeing Patrick Shanahan đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn Boeing Patrick Shanahan đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng.