Bốn bang của Mỹ được dự báo có thể mở cửa trở lại vào ngày 4/5

VOV.VN - Một mô hình khoa học dự báo 4 bang ở Mỹ có thể mở cửa trở lại vào ngày 4/5.

Mô hình do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington phát triển, dự báo bốn bang gồm Hawaii, Montana, Vermont và West Virginia có thể mở cửa vào ngày 4/5 tới. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra với điều kiện những bang này hạn chế các cuộc tụ tập đông người, tiến hành xét nghiệm diện rộng và cách ly những người dương tính với SARS-CoV-2.

coronavirus_in_the_us_yiyo.jpg
Một mô hình khoa học dự báo 4 bang ở Mỹ có thể mở cửa trở lại vào ngày 4/5. (Ảnh: Getty)

Cũng theo mô hình này, 9 bang khác bao gồm Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota và Utah sẽ phải đợi đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 mới có thể mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe cũng khuyến cáo mọi quyết định mở cửa trở lại của các bang cần dựa trên diễn biến dịch bệnh gần thời điểm hy vọng mở cửa lại. Mô hình dự báo của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe là mô hình thường được giới chức y tế Mỹ đề cập nhất trong các cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Mô hình này sử dụng dữ liệu về số người phải nhập viện và tử vong tại Mỹ, cùng với các xu hướng đã được ghi nhận ở Trung Quốc, Italy và Tây Ban Nha để dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc, Mỹ chưa qua đỉnh dịch
Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc, Mỹ chưa qua đỉnh dịch

VOV.VN - Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19 và 153.950 ca tử vong. Trong đó Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong.

Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc, Mỹ chưa qua đỉnh dịch

Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc, Mỹ chưa qua đỉnh dịch

VOV.VN - Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19 và 153.950 ca tử vong. Trong đó Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong.

Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức
Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức

VOV.VN - Các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 16/4 đã viết thư đề nghị Tổng thống Trump chỉ nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức.

Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức

Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức

VOV.VN - Các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 16/4 đã viết thư đề nghị Tổng thống Trump chỉ nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức.

Los Angeles (Mỹ) có thể cấm tụ tập lớn tới năm 2021 để chống Covid-19
Los Angeles (Mỹ) có thể cấm tụ tập lớn tới năm 2021 để chống Covid-19

VOV.VN - Thị trưởng Los Angeles cho hay thành phố này có thể cấm tụ tập đông người tới năm 2021 trong bối cảnh Mỹ đang vật lộn với đại dịch Covid-19.

Los Angeles (Mỹ) có thể cấm tụ tập lớn tới năm 2021 để chống Covid-19

Los Angeles (Mỹ) có thể cấm tụ tập lớn tới năm 2021 để chống Covid-19

VOV.VN - Thị trưởng Los Angeles cho hay thành phố này có thể cấm tụ tập đông người tới năm 2021 trong bối cảnh Mỹ đang vật lộn với đại dịch Covid-19.