Bóng đen bao phủ Lễ Tạ ơn của người Mỹ

(VOV) - Trong bối cảnh khó khăn tài chính, ý nghĩa của ngày Lễ tạ ơn không được trọn vẹn với nhiều gia đình Mỹ.

Ngày Lễ Tạ ơn vốn mang ý nghĩa cầu chúc cuộc sống no đủ và an lành, tuy nhiên, dịp lễ này năm nay sẽ không được trọn vẹn với người dân Mỹ, khi cuộc sống họ tiếp tục bị phủ bóng đen bởi khủng hoảng kinh tế và sắp tới là “vực thẳm tài chính”.

Hàng triệu người Mỹ không thể sum họp gia đình trong ngày Lễ tạ ơn (Ảnh: AP)

Trong suốt 400 năm qua, Lễ Tạ ơn đã trở thành ngày lễ truyền thống tại Mỹ, là dịp để người dân Mỹ tổ chức bữa tiệc ăn mừng vụ mùa bội thu. Đến nay, Lễ Tạ ơn lại mang một ý nghĩa khác, nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ 4 trong tháng 11 và là dịp để các gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn tài chính hiện nay, ý nghĩa này của ngày Lễ Tạ ơn không được trọn vẹn với nhiều gia đình Mỹ. Suy thoái kinh tế đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh mất nhà cửa. Với họ Lễ Tạ ơn năm nay sẽ hoàn toàn khác biệt.

Chị Maria Liduc, một bà mẹ đơn thân và không nhà ở bày tỏ: “Tôi đã bị mất việc làm, sau đó là căn hộ của mình, và tôi cũng đã phải bán nốt cả chiếc xe ô tô. Cuộc sống của tôi và mọi thứ đều thay đổi. Tôi thậm chí còn đang lâm vào cảnh nợ nần”.

Chị Maria Liduc chỉ là một trong hàng nghìn người dân Mỹ đang phải sống trong các trung tâm dành cho người vô gia cư. Lễ Tạ ơn của chị và cô con gái 7 tuổi, cũng như nhiều người vô gia cư khác phụ thuộc vào những tổ chức từ thiện và các tình nguyện viên. Không để ý đến nỗi buồn phiền của người lớn, những đứa trẻ tại trung tâm dành cho người vô gia cư vẫn vô tư và háo hức xếp hàng nhận bóng bay và những bữa ăn từ thiện cho ngày Lễ Tạ ơn năm nay.

Tại thủ đô Washington DC, bóng đen của suy thoái kinh tế cũng bắt đầu lan tỏa. Số người bị đẩy ra đường trong dịp lễ cuối năm cũng gia tăng. Ông Ron Book, Chủ tịch Quỹ Niềm tin dành cho người vô gia cư (Homeless Trust) cho biết, quỹ này đang cung cấp chỗ ở cho 756 người vô gia cư, trong đó có cả trẻ em.

Ông Ron Book nói: “Chúng tôi sử dụng toàn bộ nguồn quỹ trị giá 30 triệu USD của mình để cung cấp nơi ở và các dịch vụ cơ bản cho những người vô gia cư. Chúng tôi cũng nhận được hỗ trợ tài chính từ Cơ quan phát triển nhà ở và đô thị của thành phố Washington”.

Tại thành phố Miami, bang Florida, các tổ chức nhân đạo cũng chuẩn bị hàng trăm xuất ăn để hỗ trợ những gia đình vô gia cư trong dịp Lễ Tạ ơn.

Bóng đen từ suy thoái kinh tế tiếp tục đè nặng lên cuộc sống người dân Mỹ và gây sức ép lớn với chính phủ nước này. Một “vực thẳm tài chính” đang ở phía trước nền kinh tế hàng đầu thế giới, khi đạo luật giảm thuế 2% sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và ngân sách liên bang sẽ tự động phải cắt giảm đối với tất cả các lĩnh vực.

Theo các nhà phân tích, nếu chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc hội Mỹ không gạt bỏ mâu thuẫn đảng phái để thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách, thì Mỹ sẽ rơi vào một vòng xoáy suy thoái mới trong năm tới. Nhà phân tích Gary Shilling nhận xét: “Cục Dự trữ liên bang Mỹ không có nhiều lựa chọn và họ đã lún sâu vào khó khăn tài chính. Các nhà lãnh đạo Mỹ có thể làm điều gì đó trong bối cảnh khó khăn này và hành động này có thể giúp đối phó với vấn đề thâm hụt ngân sách dài hạn, đang tác động tiêu cực tới các lĩnh vực lớn như an sinh xã hội và chăm sóc y tế…”.

Không lâu sau Lễ Tạ ơn, nước Mỹ sẽ tiếp tục đón lễ Giáng sinh và liệu những người Mỹ có gác bỏ được nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong năm mới sắp tới. Mong ước của những người như chị Maria Liduc về một căn nhà mới trong dịp Giáng sinh sẽ trở nên quá xa vời khi kinh tế Mỹ tiếp tục đà suy thoái hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ bắt tay vào ngăn chặn "vực thẳm" tài chính
Tổng thống Mỹ bắt tay vào ngăn chặn "vực thẳm" tài chính

(VOV) - Ông Obama đang tìm kiếm một thỏa thuận của các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn việc tăng thuế và giảm chi tiêu.

Tổng thống Mỹ bắt tay vào ngăn chặn "vực thẳm" tài chính

Tổng thống Mỹ bắt tay vào ngăn chặn "vực thẳm" tài chính

(VOV) - Ông Obama đang tìm kiếm một thỏa thuận của các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn việc tăng thuế và giảm chi tiêu.

Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại
Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại

Sự dịch chuyển cơ cấu lực lượng lao động và đầu tư giảm sút là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi chậm chạp.

Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại

Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại

Sự dịch chuyển cơ cấu lực lượng lao động và đầu tư giảm sút là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi chậm chạp.

Hình ảnh sinh động trong Lễ Tạ ơn tại Mỹ
Hình ảnh sinh động trong Lễ Tạ ơn tại Mỹ

(VOV) -Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ mừng lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng cùng gia đình, bạn bè và các nhân viên với 6 loại bánh ngọt.

Hình ảnh sinh động trong Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Hình ảnh sinh động trong Lễ Tạ ơn tại Mỹ

(VOV) -Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ mừng lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng cùng gia đình, bạn bè và các nhân viên với 6 loại bánh ngọt.

Chính sách đối ngoại Mỹ sẽ tập trung vào kinh tế
Chính sách đối ngoại Mỹ sẽ tập trung vào kinh tế

(VOV) - Ngoại trưởng nước này cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế đang phát huy hiệu quả.

Chính sách đối ngoại Mỹ sẽ tập trung vào kinh tế

Chính sách đối ngoại Mỹ sẽ tập trung vào kinh tế

(VOV) - Ngoại trưởng nước này cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế đang phát huy hiệu quả.