Brahimi tuyên bố Geneve là nền tảng giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Nga và Trung Quốc đã 3 lần phản đối Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi hôm qua kêu gọi các cường quốc thế giới nhanh chóng trình lên Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc một dự thảo LHQ trên cơ sở thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị Quốc tế hồi tháng 6 ở Geneve, Thụy Sĩ ủng hộ một chính phủ chuyển tiếp ở Syria.

Phát biểu trong một cuộc họp báo với ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov và Tổng thư ký Liên đoàn Arập Nabil Elarabi tại Caro (Ai cập), ông Brahimi khẳng định, tuyên bố Geneve là nền tảng để hướng tới một Nghị quyết giúp Hội đồng Bảo an có thẩm quyền giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria thông qua tiến trình chuyển giao chính trị.

Còn Ngoại trưởng Lavrov thì cho rằng, không cần thiết một Nghị quyết về Syria, song Nga ủng hộ Tuyên bố Geneve đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên liên quan ở Syria ngồi vào đàm phán để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, Nga cáo buộc một số quốc gia không tham gia đàm phán với Chính phủ Syria mà chỉ tập chung đối thoại với phe đối lập, và cung cấp vũ khí cho phe đối lập tiến hành các hoạt động vũ trang khiến tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông ngày càng nghiêm trọng.

Đến nay, Nga và Trung Quốc đã 3 lần phản đối các Nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Hội nghị quốc tế về Syria diễn ra ngày 30/6 vừa qua tại Geneve đã nhất trí thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria trong đó bao gồm đầy đủ các bên liên quan và sẽ thành lập trên cơ sở đồng thuận chung. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria
Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) - Ông Brahimi nêu rõ, thỏa thuận Geneva về Syria là nền tảng để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) - Ông Brahimi nêu rõ, thỏa thuận Geneva về Syria là nền tảng để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ
Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

(VOV) -Giới quan sát cảnh báo, cuộc chiến Syria sẽ bị quốc tế hóa và khoét sâu hơn sự chia rẽ trong Thế giới Hồi giáo.

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

(VOV) -Giới quan sát cảnh báo, cuộc chiến Syria sẽ bị quốc tế hóa và khoét sâu hơn sự chia rẽ trong Thế giới Hồi giáo.

Liên đoàn Arab tổ chức họp cấp Bộ trưởng về tình hình Syria
Liên đoàn Arab tổ chức họp cấp Bộ trưởng về tình hình Syria

(VOV) - Cuộc họp vào ngày 12/11, tập trung thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Syria.

Liên đoàn Arab tổ chức họp cấp Bộ trưởng về tình hình Syria

Liên đoàn Arab tổ chức họp cấp Bộ trưởng về tình hình Syria

(VOV) - Cuộc họp vào ngày 12/11, tập trung thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Syria.

Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria
Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria

(VOV) - Giới học giả Mỹ đã phân tích các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria và kết luận, chưa đến lúc Mỹ dùng "sức mạnh nóng".

Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria

Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria

(VOV) - Giới học giả Mỹ đã phân tích các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria và kết luận, chưa đến lúc Mỹ dùng "sức mạnh nóng".

Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria
Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria

(VOV) -Những tuyên bố của Tổng thống Pháp một lần nữa cho thấy sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Syria.

Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria

Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria

(VOV) -Những tuyên bố của Tổng thống Pháp một lần nữa cho thấy sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Syria.