Brazil ủng hộ xây dựng đập thủy điện tại Amazon

Chính phủ Brazil nhấn mạnh tầm quan trọng của đập thủy điện trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Brazil.

Ngày 1/6, Cơ quan môi trường của Brazil (IBAMA) cho biết ủng hộ việc xây dựng một con đập thủy điện tại khu vực Amazon, dự án bị phản đối bởi các nhóm bản địa và các nhà môi trường.

Nhiều người lo ngại việc xây dựng thủy điện sẽ gây tổn hại cho rừng rậm nhiệt đới Amazon

Cơ quan môi trường này nói rằng, con đập Belo Monte xây dựng trên dòng sông Xingu, đã được phân tích đầy đủ về tác động của nó đối với môi trường.

Tuy nhiên, những người phản đối nói rằng nó sẽ gây tổn hại cho rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thể giới và làm thay đổi nơi sinh sống của hàng chục nghìn người dân nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên