Bulgaria bắt 3 công dân Syria tình nghi tham gia nhóm phiến quân IS

VOV.VN - Cảnh sát Bulgaria vừa bắt giam ba công dân Syria do cố tình vượt biên bất hợp pháp sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia một nhóm phiến quân IS.

Lực lượng cảnh sát tuần tra biên giới của Bulgaria vừa bắt giam ba công dân Syria do cố tình vượt biên giới nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ bất hợp pháp để tham gia một nhóm phiến quân của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Viện Công tố Bulgaria, cả ba công dân trên đều đăng ký xin tị nạn tại Đức, và họ đều nghi ngờ có dính líu tới các hoạt động khủng bố của nhà nước Hồi giáo IS. Cả ba quyết định chuyển hướng tới Bulgaria ngày 6/2 để sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị từ chối vượt qua biên giới với Hy Lạp. Tuy nhiên họ đã bị bắt tại Bulgaria ngày 9/2 khi cố tình vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỗi ngày có hàng trăm người tới Bulgaria tị nạn. (Ảnh minh họa: CNN)

Phiên xét xử ngày 12/2 một tòa án ở miền Nam Bulgaria đã tuyên án 12 tháng tù treo dành cho ba đối tượng trên với cáo buộc vượt biên bất hợp pháp. Nếu cả ba được xác định có liên quan tới các hoạt động khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo, họ có thể sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam.

Bulgaria nằm trên một trong số tuyến đường tới Tây Âu của người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi. Nước này đang tăng cường kiểm soát 240km đường biên giới chung với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp của người di cư.

Một số nước khu vực Balkan đang cân nhắc đóng cửa biên giới với người di cư trong khi Liên minh châu Âu đang tìm cách bảo vệ khu vực tự do đi lại Schengen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo khả năng IS tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học
Mỹ cảnh báo khả năng IS tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cho biết, IS đang muốn sử dụng vũ khí hóa học để “thay đổi cục diện cuộc chơi”.

Mỹ cảnh báo khả năng IS tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học

Mỹ cảnh báo khả năng IS tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cho biết, IS đang muốn sử dụng vũ khí hóa học để “thay đổi cục diện cuộc chơi”.

Chiến binh IS cải trang thành phụ nữ để trốn chạy
Chiến binh IS cải trang thành phụ nữ để trốn chạy

Hai chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ hòng chạy trốn khỏi chiến trường Iraq.

Chiến binh IS cải trang thành phụ nữ để trốn chạy

Chiến binh IS cải trang thành phụ nữ để trốn chạy

Hai chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ hòng chạy trốn khỏi chiến trường Iraq.

Quân đội Syria đang tiến mạnh về “thủ đô” Raqqa của IS
Quân đội Syria đang tiến mạnh về “thủ đô” Raqqa của IS

VOV.VN - Đà tiến của quân đội Syria về “thủ đô” của IS ở Raqqa đang thêm phần thuận lợi sau khi họ chiếm thêm một ngọn đồi chiến lược.

Quân đội Syria đang tiến mạnh về “thủ đô” Raqqa của IS

Quân đội Syria đang tiến mạnh về “thủ đô” Raqqa của IS

VOV.VN - Đà tiến của quân đội Syria về “thủ đô” của IS ở Raqqa đang thêm phần thuận lợi sau khi họ chiếm thêm một ngọn đồi chiến lược.

Quân đội Syria sắp tiến vào thành trì Raqqa của IS
Quân đội Syria sắp tiến vào thành trì Raqqa của IS

Với việc giành lại một số địa điểm gần Raqqa do IS chiếm đóng, quân đội Syria được cho là đang tiến gần tới hang ổ của nhóm khủng bố.

Quân đội Syria sắp tiến vào thành trì Raqqa của IS

Quân đội Syria sắp tiến vào thành trì Raqqa của IS

Với việc giành lại một số địa điểm gần Raqqa do IS chiếm đóng, quân đội Syria được cho là đang tiến gần tới hang ổ của nhóm khủng bố.

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria
Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ chưa làm được những gì họ cam kết.

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ chưa làm được những gì họ cam kết.