Bulgaria kêu gọi giải quyết tình trạng tiêu chuẩn chất lượng kép tại EU

VOV.VN - TT Bulgaria kêu gọi EU sớm giải quyết dứt điểm tình trạng thực phẩm cùng nhãn mác nhưng có phẩm cấp thấp đang tiêu thụ tại một số nước thành viên. 

Phát biểu tại diễn đàn quốc tế về tiêu chuẩn kép đối với thực phẩm trong Liên minh châu Âu diễn ra ở thủ đô So-phia, Thủ tướng Boyko Borissov bày tỏ bất bình trước hành vi kinh doanh không có đạo đức và không công bằng của một số nhà sản xuất thực phẩm, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của 100 triệu người tiêu dùng châu Âu, chủ yếu ở các nước khối Đông Âu cũ.

Ông trích dẫn kết quả khảo sát gần đây của cơ quan chức năng Bulgaria cho thấy, nhiều loại thực phẩm của cùng một nhà sản xuất, nhưng có chất lượng kém hơn hẳn so với các sản phẩm cùng loại tại các nước Tây Âu. Đó là còn chưa kể tới các sản phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng như sữa trẻ sơ sinh khi sản phẩm này được phát hiện chứa tỉ lệ dầu cọ cao hơn nhưng tỉ lệ sữa lại ít hơn.

Bulgaria kêu gọi giải quyết tình trạng tiêu chuẩn chất lượng kép tại EU. (Ảnh minh họa: KT)

Thủ tướng Bulgaria, nước hiện đang giữ vai trò là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu cho rằng, EU cần phải giải quyết dứt điểm vấn đề này để trả lại sự công bằng cho người tiêu dùng, Bulgaria sẽ tiếp tục đấu tranh đến khi nào vấn đề được giải quyết thì thôi.

Về phần mình, Ủy viên phụ trách các vấn đề Công lý, Người tiêu dùng và Bình đằng giới của Ủy ban châu Âu, bà Věra Jourova khẳng định, Ủy ban châu Âu coi tiêu chuẩn chất lượng kép là hành vi kinh doanh không công bằng và vấn đề này cần phải được giải quyết sớm.

“Chúng tôi muốn người tiêu dùng có thể nhìn thấy sự công bằng ngay trong giỏ hàng của mình càng sớm càng tốt, nói một cách khác, sản phẩm hàng hóa phải có cùng chất lượng dù ở bất kỳ nơi nào trong thị trường đơn nhất của khối. Ủy ban châu Âu đã đưa ra quan điểm về tiêu chuẩn chất lượng kép, cho rằng, đây là hành vi không công bằng. Tuần trước chúng tôi đã hoàn thành phương pháp kiểm tra các sản phẩm là thực phẩm và phương pháp này sẽ được chuyển tới các nước thành viên để quá trình kiểm tra có thể tiến hành ngày lập tức.”-Bà Věra Jourova cho hay.

Theo bà Věra Jourova, các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của các nước sẽ làm việc với các nhà sản xuất nếu kết quả các cuộc kiểm tra theo tiêu chí mới của Ủy ban châu Âu cho thấy họ vi phạm quy định của khối. Các nhà sản xuất sẽ đối mặt với các mức phạt khác nhau nếu họ không đưa ra được lời giải thích rõ ràng.

Trước Bulgaria, nhóm bốn nước Visegrad bao gồm, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia cũng ra tuyên bố đề nghị Liên minh châu Âu chấm dứt tình trạng thực phẩm chất lượng kép tại những nước này. Còn trong Thông điệp Liên minh đọc tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker nói rằng, sẽ không có sự tồn tại cụm từ “người tiêu dùng hạng hai” trong một liên minh thống nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng khủng khiếp tại Bulgari, Romania, Hy Lạp
Nắng nóng khủng khiếp tại Bulgari, Romania, Hy Lạp

VOV.VN - Nhiều khu vực ở Đông và Nam Âu đang chứng kiến tình trạng nắng nóng nghiêm trọng khi nhiệt độ không khí liên tục phá mức kỷ lục kể từ đầu mùa hè.

Nắng nóng khủng khiếp tại Bulgari, Romania, Hy Lạp

Nắng nóng khủng khiếp tại Bulgari, Romania, Hy Lạp

VOV.VN - Nhiều khu vực ở Đông và Nam Âu đang chứng kiến tình trạng nắng nóng nghiêm trọng khi nhiệt độ không khí liên tục phá mức kỷ lục kể từ đầu mùa hè.

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư
Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

VOV.VN -Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

VOV.VN -Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ.