Bulgaria thông qua luật chống tham nhũng gây tranh cãi

VOV.VN - Ngày 20/12, Quốc hội Bulgaria đã thông qua dự luật Chống tham nhũng và Truy thu tài sản bất hợp pháp của các quan chức nhận hối lộ.

Tuy nhiên, dự luật này gặp phải chỉ trích gay gắt từ phe đối lập do lo ngại các điều khoản của nó sẽ có hiệu ứng ngược.

Tổng thống Bulgaria Radev. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Tổng thống Rumen Radev tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật này.

Dự luật cho phép thành lập một Ủy ban Chống tham nhũng và Truy thu tài sản bất hợp pháp, và đối tượng điều tra mà nó nhắm tới là các quan chức nhà nước có cáo buộc dính líu tới các hành vi nhận hối lộ. Các thành viên của ủy ban này sẽ do Quốc hội bầu và có thời hạn 6 năm. Trước đó phe đối lập trong Quốc hội đề nghị các ủy viên của ủy ban này phải do Tổng thống bổ nhiệm để thể hiện tính khách quan, nhưng đề xuất này đã bị bác bỏ.

Một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của dự luật là nó không chấp nhận những đơn tố giác tham nhũng nặc danh. Việc người tố giác phải cung cấp đầy đủ tên, số nhận diện các nhân và thông tin liên hệ gây lo ngại họ sẽ trở thành mục tiêu trả thù nếu kết quả điều tra một quan chức nào đó cho thấy không có bằng chứng cụ thể hành vi tham nhũng.

Tổng thống Rumen Radev cũng lo ngại, với mục tiêu điều tra các quan chức cao cấp cũng như tài sản và mâu thuẫn quyền lợi của họ, ủy ban chống tham nhũng có thể không thực sự mang tính độc lập và có thể bị sử dụng bởi một thế lực nào đó để tố cáo ngược lại đối thủ. Ông cho biết do dự luật còn nhiều tranh cãi, ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết để bác dự luật trên.

Là nước nghèo nhất trong Liên minh châu Âu, nhưng Bulgaria lại là một trong những nước thành viên có chỉ số tham nhũng cao nhất trong khối. Kể từ khi gia nhập EU năm 2007, quốc gia vùng Balkan này cũng đã nỗ lực chống tham nhũng, nhưng kết quả vẫn chưa thuyết phục được EU, và cho tới nay cùng với nước láng giềng Romania, Bulgaria vẫn chưa được chấp nhận gia nhập khối tự do đi lại Schengen trong Liên minh châu Âu.

Kể từ tháng 1/2018 Bulgaria sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu trong 6 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên EU
Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), từ năm 2018 với mục tiêu làm cho EU ổn định hơn, mạnh mẽ hơn.

Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên EU

Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), từ năm 2018 với mục tiêu làm cho EU ổn định hơn, mạnh mẽ hơn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

VOV.VN - Cùng ngắm vẻ đẹp tự nhiên và ngọt ngào của các phụ nữ trẻ đến từ đất nước Bulgaria - “xứ sở của hoa hồng”.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

VOV.VN - Cùng ngắm vẻ đẹp tự nhiên và ngọt ngào của các phụ nữ trẻ đến từ đất nước Bulgaria - “xứ sở của hoa hồng”.

Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới
Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Bà Tsveta Karayancheva làm tân Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thay ông Dimitar Glavchev vừa từ chức. 

Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới

Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Bà Tsveta Karayancheva làm tân Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thay ông Dimitar Glavchev vừa từ chức. 

Bulgaria: Đâm xe chở người tị nạn, 10 người chết, 8 bị thương
Bulgaria: Đâm xe chở người tị nạn, 10 người chết, 8 bị thương

VOV.VN - Một chiếc xe bus nhỏ chở 17 người di cư không giấy tờ tùy thân đã bị lật và đâm vào cây trên một cao tốc phía Nam của Bulgaria vào sáng 4/6, làm 10 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Bulgaria: Đâm xe chở người tị nạn, 10 người chết, 8 bị thương

Bulgaria: Đâm xe chở người tị nạn, 10 người chết, 8 bị thương

VOV.VN - Một chiếc xe bus nhỏ chở 17 người di cư không giấy tờ tùy thân đã bị lật và đâm vào cây trên một cao tốc phía Nam của Bulgaria vào sáng 4/6, làm 10 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương
Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Một máy bay quân sự của Bulgaria đã bị rơi xuống Biển Đen trong khi tập luyện ngày 9/6, làm 1 sĩ quan chỉ huy thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương

Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Một máy bay quân sự của Bulgaria đã bị rơi xuống Biển Đen trong khi tập luyện ngày 9/6, làm 1 sĩ quan chỉ huy thiệt mạng và 2 người khác bị thương.