Bulgaria tổ chức bầu cử lần thứ 5 trong 2 năm với hy vọng vượt qua bế tắc chính trị

VOV.VN - Các cử tri Bulgaria sẽ đi bỏ phiếu vào Chủ nhật (2/4) cho cuộc bầu cử thứ 5 của nước này trong vòng 2 năm, với hy vọng vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Kết quả của cuộc bầu cử ngày 2/10 năm ngoái không cho đảng nào chiếm đa số cầm quyền. Khi 3 nỗ lực của các đảng chính trị khác nhau, trong số 7 đảng tham gia vào quốc hội đã thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh. Tổng thống Rumen Radev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên lịch tổ chức một cuộc bầu cử khác vào ngày 2/4/2023.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, từ lâu đã có xu hướng giảm ở nhiều nước phương Tây, đặc biệt thấp ở Bulgaria, phản ánh sự vỡ mộng ngày càng tăng của công chúng đối với nền chính trị bất ổn của quốc gia Balkan này.

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại của Bulgaria có thể bắt nguồn từ cuộc bầu cử ngày 4/4/2021, dẫn đến sự suy tàn của các đảng và khối truyền thống, bao gồm GERB bảo thủ của cựu Thủ tướng Boyko Borissov và Đảng Xã hội (BSP). Điều này cũng kích hoạt sự trỗi dậy của các nhóm mới, chẳng hạn như Bulgaria Dân chủ (DB) và Bulgari đứng lên (IBG-NI)...

Tuy nhiên, quốc hội do cuộc bầu cử đó tạo ra, trong đó tỷ lệ cử tri đi bầu là 49,1%, cũng không thành lập chính phủ. Tổng thống Radev đã bổ nhiệm cựu tướng quân đội Stefan Yanev làm Thủ tướng tạm quyền và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 11/7/2021. Trong cuộc bỏ phiếu này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tiếp tục giảm xuống chỉ còn hơn 40%, các đảng mới tự xưng tiếp tục trỗi dậy nhưng không thể đảm bảo số ghế cần thiết để thành lập chính phủ. Điều này dẫn đến một cuộc bầu cử khác vào ngày 14/11 năm đó. Tuy nhiên, thậm chí cuộc bầu cử đó còn thu hút ít cử tri bỏ phiếu hơn khi giảm xuống dưới 40%. 

Mặc dù lần này, đã xuất hiện từ các cuộc thảo luận giữa các bên tạo ra một liên minh “Chúng tôi tiếp tục thay đổi” (PP). Tuy nhiên, các đảng này có rất ít điểm chung và có những bất đồng nghiêm trọng trong chính phủ, đặc biệt là về chính sách đối ngoại, và lần đầu tiên trong lịch sử đất nước bị mất phiếu tín nhiệm. Chính quyền tồn tại trong thời gian ngắn của họ cuối cùng đã kết thúc vào tháng 6/2022, sau đó là nhiều nỗ lực để thành lập một liên minh mới nhưng không thành công. Kết quả là cuộc bầu cử chớp nhoáng lần thứ tư vào ngày 2/10/2022 cũng không mang lại đa số rõ ràng cho đảng nào. Do đó Tổng thống Radev một lần nữa kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào Chủ nhật tuần này. Trong khi đó, ông bổ nhiệm chính trị gia cấp cao Galab Doven làm Thủ tướng tạm quyền.

Các cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy liên minh Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria do Borissov đứng đầu và Liên minh đối lập do Kiril Petkov và Asen Vasilev đứng đầu sẽ cạnh tranh để giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội. Phong trào Quyền và Tự do (HOH), một đảng trung dung nhận được sự ủng hộ sâu sắc của nhóm thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ ở Bulgari được dự đoán là đảng lớn thứ ba và đóng vai trò lớn vào khả năng thành lập chính phủ mới. Đảng Phục hưng cực hữu mới được thành lập, BSP và liên minh bầu cử Cánh tả cũng dự kiến ​​​​sẽ vượt qua ngưỡng 4% và có đại diện trong quốc hội 240 ghế của Bulgaria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát
Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát

VOV.VN - Bộ Nội vụ Litva hôm nay cho biết, nhằm ngăn chặn người di cư và buôn lậu từ Belarus, toàn bộ biên giới của nước này với Belarus hiện được kiểm soát bởi các hệ thống giám sát, bước tiếp theo là thiết lập một đường tuần tra theo dự án với 20 triệu euro tài trợ của EU. 

Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát

Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát

VOV.VN - Bộ Nội vụ Litva hôm nay cho biết, nhằm ngăn chặn người di cư và buôn lậu từ Belarus, toàn bộ biên giới của nước này với Belarus hiện được kiểm soát bởi các hệ thống giám sát, bước tiếp theo là thiết lập một đường tuần tra theo dự án với 20 triệu euro tài trợ của EU. 

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine
Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Hungary phản đối việc EU cắt đứt hợp tác với Trung Quốc
Hungary phản đối việc EU cắt đứt hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto ngày 10/3 cho biết, Hungary kiên quyết phản đối việc “cắt đứt” sự hợp tác kinh tế của Liên minh châu Âu với Trung Quốc trong một động thái nhằm bỏ qua thực tế kinh tế bằng những cân nhắc chính trị, và thay vào đó kêu gọi định hình các mối quan hệ cùng có lợi.

Hungary phản đối việc EU cắt đứt hợp tác với Trung Quốc

Hungary phản đối việc EU cắt đứt hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto ngày 10/3 cho biết, Hungary kiên quyết phản đối việc “cắt đứt” sự hợp tác kinh tế của Liên minh châu Âu với Trung Quốc trong một động thái nhằm bỏ qua thực tế kinh tế bằng những cân nhắc chính trị, và thay vào đó kêu gọi định hình các mối quan hệ cùng có lợi.

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine
Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng về việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy các hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động thay vì bàn giao chúng cho Kiev.

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng về việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy các hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động thay vì bàn giao chúng cho Kiev.