Bùng phát dịch Virus Tây sông Nile tại Hy Lạp

VOV.VN - Virus Tây sông Nile (Virus West Nile) tiếp tục lây lan mạnh tại Hy Lạp khi số người bị nhiễm đã tăng lên 178, trong đó có 21 ca tử vong.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hy Lạp cho rằng, dịch Virus Tây sông Nile liên quan đến sự phát triển của muỗi. Do đó, Trung tâm này kêu gọi một kế hoạch diệt muỗi hiệu quả.

Muỗi là vật trung gian truyền virus Tây sông Nile sang người. Ảnh: AFP/TTXVN
Virus Tây sông Nile lây lan sang người qua muỗi. Với những triệu chứng tương tự của bệnh cúm. Nặng hơn, virus có thể gây ra những triệu chứng như run tay chân, sốt cao, hôn mê, viêm não và viêm màng não.

Virus Tây sông Nile lần đầu tiên bùng phát ở khu vực phía bắc Hy Lạp vào năm 2010 và lây lan sang các khu vực khác tại nước này vào năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Congo phát hiện thêm 4 ca nhiễm mới virus Ebola
Congo phát hiện thêm 4 ca nhiễm mới virus Ebola

VOV.VN - Bộ Y tế Congo ngày 11/8 xác nhận có thêm 4 ca nhiễm mới virus Ebola trong bối cảnh nước này chuẩn bị triển khai phương pháp điều trị mới.

Congo phát hiện thêm 4 ca nhiễm mới virus Ebola

Congo phát hiện thêm 4 ca nhiễm mới virus Ebola

VOV.VN - Bộ Y tế Congo ngày 11/8 xác nhận có thêm 4 ca nhiễm mới virus Ebola trong bối cảnh nước này chuẩn bị triển khai phương pháp điều trị mới.

Virus Tây sông Nile xuất hiện tại Bulgaria
Virus Tây sông Nile xuất hiện tại Bulgaria

VOV.VN - Tính tới thời điểm này đã có trên 700 ca lây nhiễm virus Tây sông Nile được ghi nhận ở 9 nước thành viên Liên minh châu Âu.

Virus Tây sông Nile xuất hiện tại Bulgaria

Virus Tây sông Nile xuất hiện tại Bulgaria

VOV.VN - Tính tới thời điểm này đã có trên 700 ca lây nhiễm virus Tây sông Nile được ghi nhận ở 9 nước thành viên Liên minh châu Âu.