Nguyễn Tuấn Dương - chàng trai của những tấm Huy chương

VOV.VN - Nguyễn Tuấn Dương, học sinh lớp 12 Vật lý, Trường THPT chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng vừa góp thêm vào bộ sưu tập huy chương của mình tấm Huy chương Bạc (HCB) Olympic Vật lý quốc tế. Bộ sưu tập với hơn 80 Huy chương Vàng (HCV) và cúp vô địch các loại, khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu của Tuấn Dương trong những năm học vừa qua.

Học lớp chuyên Vật lý trường THPT chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng và giành HCB Vật lý trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tổ chức tại Nhật Bản vừa qua nhưng Nguyễn Tuấn Dương lại được biết đến với năng khiếu vượt trội từ nhỏ ở môn Toán. Chưa đi học lớp 1 nhưng Tuấn Dương đã có thể tính nhẩm trong phạm vi 2 chữ số và thường được mọi người trêu đùa là sau này có "năng khiếu đi buôn". Khi được hỏi tại sao lại có thể cộng được như vậy, Dương tiếp tục thể hiện khả năng tư duy bằng cách phân tách các số thành các số tròn chục và số hạng, cộng các số tròn chục với nhau, số hạng với nhau, khiến mọi người nể phục.

Không chỉ vậy, khi nhỏ Dương rất thích những bài toán đếm hình. Chị Đặng Thị Hường, mẹ Tuấn Dương kể lại: Nhiều hình vẽ phức tạp, rối mắt đến người lớn còn khó nhìn ra, nhưng Dương có thể đếm chính xác có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông. Với sự thông minh và niềm đam mê toán học, Dương tham gia nhiều cuộc thi và luôn giành giải cao.

“Từ thời cấp 1, HCV đầu tiên của Dương là HCV Toán tuổi thơ. Cháu tham gia tất cả các kỳ thi toán hội nhập và cháu luôn luôn đứng đầu, luôn được HCV, cúp vô địch. Hiện tại bây giờ cháu được khoảng 50 HCV môn Toán và gần 20 Cúp vô địch, cộng với một số HCB và đồng. Riêng HCV từ cấp 1 đến giờ là khoảng 80 HC. Gia đình không có áp lực với con, luôn luôn nói là con học nhưng phải đảm bảo sức khỏe, nếu mệt quá, con phải nghỉ. Nhưng cháu đam mê lắm, mặc dù học không nhiều, buổi tối chỉ đến 11 giờ thôi”, chị Hường kể.

Không chỉ đam mê và sở trường môn Toán, Tuấn Dương còn giỏi đều các môn học, kể cả các môn xã hội. Khi bắt đầu làm quen với môn tập làm văn, Dương đã được cô giáo khen với những bài văn mang tính hình tượng, vận dụng linh hoạt các biện pháp nhân hóa, so sánh... Học chuyên khối tự nhiên nhưng Dương thích đọc sách, truyện và gặp những câu văn hay, em thường ghi nhớ để sử dụng sáng tạo vào bài viết của mình.

Những năm học THCS, Dương tham gia song song hai đội tuyển học sinh giỏi Toán và Vật lý. Bước ngoặt lớn nhất trong con đường học tập của em là năm thi vào lớp 10, Dương thi chuyên Toán trường THPT chuyên Trần Phú nhưng “sơ cua” thêm chuyên Vật lý. Kết quả, em đỗ TOP đầu của cả hai lớp chuyên nhưng quyết định chọn chuyên Vật lý như một cái duyên.

Từ Toán chuyển sang Vật lý, thời gian đầu, Tuấn Dương đã phải nỗ lực rất nhiều. Không chỉ trang bị cho mình hệ thống kiến thức vững chắc, Dương tự lên mạng Internet tìm các đề thi Vật lý các kỳ thi trong khu vực và quốc tế, mày mò tự dịch và giải đề. Biết được hạn chế của học sinh Việt Nam trong các kỳ thi quốc tế thường là các phần thi thực hành nên Dương cũng chú trọng hơn phần này.

“Đối với đội tuyển Việt Nam, ở phần thi thực hành thường rất áp lực, vì bọn em không có nhiều thời gian để luyện tập phần thi thực hành như các bạn ở đội tuyển khác. Mặc dù thời gian ngắn như vậy, nhưng bọn em rất nỗ lực cố gắng tận dụng mọi thời gian, mọi khả năng có thể để trau dồi thêm kỹ năng đó. Đi thi thì cũng rất áp lực, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức là em thấy mình đã làm tốt rồi”, Tuấn Dương nói.

Được mệnh danh là “Chàng trai của những tấm huy chương Vàng”, vì vậy, khi nhận thông tin Tuấn Dương giành HCB trong Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, mọi người có chút bất ngờ. Với Dương, đó là sự đáng tiếc, một sai sót không đáng có… Thầy giáo Vũ Thế Tiến, quan sát viên đoàn Việt Nam dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2023, người có nhiệm vụ hỗ trợ Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, dịch đề, chấm bài thi và dẫn học sinh tham gia kỳ thi cũng không giấu sự tiếc nuối khi nói về kết quả Tuấn Dương.

“Ngày thi thực hành của Tuấn Dương, tôi cũng rất áp lực khi nhận bài thi của em. Rất lo lắng vì hai thầy trò không được tương tác với nhau, cách ly hoàn toàn, kỳ thi rất “fair”(công bằng); thầy ở 1 nơi, trò 1 nơi. Chấm rất rộng rãi; họ photo bài chấm cho mình, Ban Tổ chức giữ bản gốc. Về lý thuyết, em Tuấn Dương làm bài tốt hơn. Chiều hôm ấy, đoàn Việt Nam gặp mặt tiếp xúc, thầy trò có trao đổi với nhau về bài lý thuyết, thực hành, Tuấn Dương lúc ấy rất vui, nhưng khi nhìn đáp án và tất cả bài chụp lại thì em bảo “Thầy ơi, em rơi mất vàng rồi…”, thầy Vũ Thế Tiến cho biết.

Sau những thành công và cả những nuối tiếc, chàng trai 18 tuổi nói rằng, tấm HCB Olympic Vật lý quốc tế là “kỷ niệm đáng nhớ” kết thúc những năm tháng phổ thông tươi đẹp của em. Tiếp tục lựa chọn ngành học liên quan đến Vật lý ở trường Đại học, Tuấn Dương tin chắc rằng, “dù ở môi trường nào, chỉ cần mình nỗ lực hết sức thì sẽ thành công và có thể đóng góp cho xã hội”.

Một số hình ảnh của Nguyễn Tuấn Dương

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế
Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2023 gồm 5 học sinh dự thi và cả 5 học sinh đều đoạt huy chương; gồm: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2023 gồm 5 học sinh dự thi và cả 5 học sinh đều đoạt huy chương; gồm: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023
Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 6 trong tổng số 112 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay.

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 6 trong tổng số 112 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay.

Việt Nam đoạt 3 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2023
Việt Nam đoạt 3 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2023

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 của Việt Nam có 3 thí sinh dự thi với kết quả cả 3 em đoạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Việt Nam đoạt 3 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2023

Việt Nam đoạt 3 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2023

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 của Việt Nam có 3 thí sinh dự thi với kết quả cả 3 em đoạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

4 học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế
4 học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy cho học sinh dưới 18 tuổi.

4 học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế

4 học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy cho học sinh dưới 18 tuổi.

Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương
Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương

VOV.VN - Bốn thí sinh của Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế 2022 đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương

Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương

VOV.VN - Bốn thí sinh của Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế 2022 đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.