Các ca mắc Covid-19 ở thủ đô Seoul: Hồi chuông cảnh báo Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế cảnh báo, nếu Hàn Quốc để bùng phát dịch Covid-19 ở thủ đô Seoul thì hậu quả sẽ khôn lường.

Sự gia tăng liên tục các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận được cho là hồi chuông cảnh báo đối với cơ quan y tế của Hàn Quốc bởi khu vực này là nơi cư trú của gần một nửa dân số của “xứ sở Kim chi”, dù về tổng thể Hàn Quốc đang ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 liên tục giảm.

Giới chuyên gia y tế cảnh báo, nếu Hàn Quốc để bùng phát dịch Covid-19 ở thủ đô Seoul thì hậu quả sẽ khôn lường. Ảnh: Yonhap.

Tổng số ca mắc Covid-19 ở Seoul, tỉnh tỉnh Gyeonggi và Incheon – thành phố cảng nằm ở phía Tây Seoul hiện đã vượt qua con số 1.200, theo dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Hôm nay (6/4), Seoul ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid, nâng tổng số ca bệnh ở thành phố này lên 563, tỉnh Gyeonggi lân cận ghi nhận thêm 8 ca, tổng số ca mắc là 580; Incheon có thêm 1 ca mắc, nâng tổng số lên 80.

Số ca mắc Covid-19 ở Seoul và khu vực lân cận hiện chiếm khoảng 12% trong tổng số 10.284 ca bệnh trên toàn quốc. Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn là hai địa phương có số ca chiếm gần 80% tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc. Tuy nhiên, các ca nhiễm mới ở khu vực thủ đô đã chiếm khoảng 45% số các ca nhiễm mới hàng ngày trên cả nước trong 5 ngày qua.

Giới chuyên gia cảnh báo, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở khu vực thủ đô có thể gây ra một làn sóng lây nhiễm và sự lây lan trong cộng đồng có thể “tăng tốc” nếu cơ quan y tế không kiểm soát được các ca bệnh tại những cơ sở y tế.

“Số ca mắc Covid-19 ở khu vực thủ đô Seoul tiếp tục tăng và nó có thể bùng nổ nếu số ca mắc mới hàng ngày trên toàn quốc tiếp tục dao động trong khoảng 100 ca”, bác sĩ Jung Ki-suck tại Bệnh viện Holy Heart của Đại học Hallym, người đồng thời là cựu lãnh đạo KCDC nói. “Ở New York, phải mất một thời gian để số ca mắc Covid-19 lên 10.000 nhưng nó đã nhanh chóng tăng vọt lên 100.000”.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, nếu các ca lây nhiễm ở khu vực thủ đô bùng phát giống như ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang thì sẽ khó có nguồn trợ giúp y tế bổ sung.

Chun Byung-Chul, một nhà dịch tễ học tại Đại học Hàn Quốc giải thích: “Nếu xảy ra sự lây nhiễm hàng loạt ở các khu vực khác thì giới chức ở thủ đô có thể cử nhân viên y tế chi viện, cho mượn các vật tư y tế thiết yếu. Nhưng nếu mọi việc xảy ra theo chiều hướng ngược lại thì các khu vực khác không thể giúp đỡ vì họ không đủ năng lực”.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nhà chức trách nên đặc biệt lưu ý đến các nhà điều dưỡng và trung tâm chăm sóc sức khỏe người già vì nếu xảy ra lây nhiễm ở đây thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Theo KCDC, khoảng 1/2 số ca tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc là những bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên.

“Số lượng lớn các nhà điều dưỡng nằm ở thủ đô và họ có thể không tìm ra ai đã nhiễm virus hay chưa”, bác sĩ Ki Mo-ran, người đứng đầu Hiệp hội Y học Dự phòng Hàn Quốc cho biết.

Cơ quan y tế Hàn Quốc hiện đang xem xét tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại các nhà điều dưỡng, tuy nhiên, ưu tiên vẫn là xác định các trường hợp có đường lây nhiễm không rõ ràng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Hơn 1,2 triệu ca mắc, 69.501 ca tử vong trên toàn cầu
Cập nhật Covid-19: Hơn 1,2 triệu ca mắc, 69.501 ca tử vong trên toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 14h ngày 6/4, trên toàn thế giới đã có 1.247.976 ca mắc Covid-19 và 69.501 ca tử vong.

Cập nhật Covid-19: Hơn 1,2 triệu ca mắc, 69.501 ca tử vong trên toàn cầu

Cập nhật Covid-19: Hơn 1,2 triệu ca mắc, 69.501 ca tử vong trên toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 14h ngày 6/4, trên toàn thế giới đã có 1.247.976 ca mắc Covid-19 và 69.501 ca tử vong.

Báo chí Indonesia ca ngợi biện pháp chống Covid-19 hiệu quả của Việt Nam
Báo chí Indonesia ca ngợi biện pháp chống Covid-19 hiệu quả của Việt Nam

VOV.VN - Phát ngôn chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19 cho rằng, Indonesia cần học hỏi Việt Nam trong việc phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Báo chí Indonesia ca ngợi biện pháp chống Covid-19 hiệu quả của Việt Nam

Báo chí Indonesia ca ngợi biện pháp chống Covid-19 hiệu quả của Việt Nam

VOV.VN - Phát ngôn chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19 cho rằng, Indonesia cần học hỏi Việt Nam trong việc phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi 2 bên hợp tác chống Covid-19
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi 2 bên hợp tác chống Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tăng cường trao đổi về việc chia sẻ các công nghệ về thuốc men trong điều trị Covid-19.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi 2 bên hợp tác chống Covid-19

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi 2 bên hợp tác chống Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tăng cường trao đổi về việc chia sẻ các công nghệ về thuốc men trong điều trị Covid-19.

Nga phát triển bộ xét nghiệm phát hiện Covid-19 trong giai đoạn đầu
Nga phát triển bộ xét nghiệm phát hiện Covid-19 trong giai đoạn đầu

VOV.VN - Theo Rospotrebnadzor, hệ thống xét nghiệm không chỉ phát hiện lây nhiễm ở giai đoạn đầu, mà còn ở những người chưa có biểu hiện triệu chứng.

Nga phát triển bộ xét nghiệm phát hiện Covid-19 trong giai đoạn đầu

Nga phát triển bộ xét nghiệm phát hiện Covid-19 trong giai đoạn đầu

VOV.VN - Theo Rospotrebnadzor, hệ thống xét nghiệm không chỉ phát hiện lây nhiễm ở giai đoạn đầu, mà còn ở những người chưa có biểu hiện triệu chứng.

Nhật Bản kéo dài thời gian nghỉ học trên toàn quốc đối phó với Covid-19
Nhật Bản kéo dài thời gian nghỉ học trên toàn quốc đối phó với Covid-19

VOV.VN - Do dịch Covid-19 đang có xu hướng lây lan nhanh và rộng, các trường học tại Nhật Bản đã kéo dài thời gian nghỉ học.

Nhật Bản kéo dài thời gian nghỉ học trên toàn quốc đối phó với Covid-19

Nhật Bản kéo dài thời gian nghỉ học trên toàn quốc đối phó với Covid-19

VOV.VN - Do dịch Covid-19 đang có xu hướng lây lan nhanh và rộng, các trường học tại Nhật Bản đã kéo dài thời gian nghỉ học.

Nhật Bản dùng những loại thuốc gì điều trị Covid-19?
Nhật Bản dùng những loại thuốc gì điều trị Covid-19?

VOV.VN - Nhật Bản đã thử nghiệm dùng thuốc hen suyễn, thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp, thuốc điều trị HIV/AIDS cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Nhật Bản dùng những loại thuốc gì điều trị Covid-19?

Nhật Bản dùng những loại thuốc gì điều trị Covid-19?

VOV.VN - Nhật Bản đã thử nghiệm dùng thuốc hen suyễn, thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp, thuốc điều trị HIV/AIDS cho bệnh nhân mắc Covid-19.