Các chuyên gia Nga dự đoán sự kết thúc của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Giới khoa học và các nhà chuyên môn tại Nga đưa ra những nhận định khác nhau về thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19.

Phó Giáo sư Sergei Voznesensky, Khoa Truyền nhiễm tại Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) cho rằng tình hình Covid-19 ở Nga sẽ không kết thúc trong năm nay và chỉ có thể được cải thiện vào năm 2023. Theo ông, sự kết thúc của đại dịch không chỉ là sự cải thiện tình hình trong lĩnh vực y tế, mà còn là sự ổn định của các vấn đề tài chính, kinh tế và địa chính trị.

Chuyên gia Voznesensky nhận định rằng sự xuất hiện của biến chủng Omicron hoàn toàn phù hợp với quá trình tiến hóa của virus. Ông dự đoán, vào tháng 1/2022, rất có thể tỷ lệ mắc bệnh Covid-19 ở Nga gia tăng do sự lây lan của biến chủng Omicron. Kịch bản như vậy có thể xảy ra nếu Omicron phát triển ở Nga như đã bùng phát ở Nam Phi và Anh.

Trong khi đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Sergeev dự báo rằng, vào năm 2022, đại dịch Covid-19 sẽ trở thành dịch cúm theo mùa. Tuy nhiên, ông Alexander Sergeev nói thêm rằng với mức độ tiêm phòng thấp của người dân, tỷ lệ tử vong do Covid-19 có thể sẽ tăng lên.

Trước đó, Giáo sư Anatoly Altstein, một nhà virus học dự báo rằng, đại dịch sẽ kết thúc vào giữa năm 2022 khi tỷ lệ tiêm chủng cho người dân đạt được chỉ số miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang Veronika Skvortsova cho rằng dự báo như vậy là không thực tế, mặc dù ban đầu các nhà chức trách cũng có quan điểm như vậy. Theo bà Veronika Skvortsova, hiện nay các cơ quan chuyên môn ghi nhận sự đột biến gia tăng của virus kèm theo các thuộc tính mới. Do đó, không thể trả lời rõ ràng khi nào kết thúc đại dịch.

Cuối tháng 12, Phó Thủ tướng Tatyana Golikova cho biết, Nga đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho hơn 74,5 triệu người. Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đạt 61,8%. Tuy nhiên, để đạt được chỉ số miễn dịch cộng đồng cần thiết, ít nhất 90 triệu người cần phải được tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuẩn bị lưu hành vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi
Nga chuẩn bị lưu hành vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Được biết loại vaccine này có hiệu quả chống lại biến chủng Omicron.

Nga chuẩn bị lưu hành vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi

Nga chuẩn bị lưu hành vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Được biết loại vaccine này có hiệu quả chống lại biến chủng Omicron.

Nga có thể đăng ký thêm một vaccine mới ngừa COVID-19
Nga có thể đăng ký thêm một vaccine mới ngừa COVID-19

VOV.VN - Nga có thể sẽ đăng ký thêm một vaccine mới ngừa COVID-19 vào quý đầu tiên của năm 2022. Vaccine mới chứng minh tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ cao.

Nga có thể đăng ký thêm một vaccine mới ngừa COVID-19

Nga có thể đăng ký thêm một vaccine mới ngừa COVID-19

VOV.VN - Nga có thể sẽ đăng ký thêm một vaccine mới ngừa COVID-19 vào quý đầu tiên của năm 2022. Vaccine mới chứng minh tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ cao.

Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay
Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay

VOV.VN - Nga bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên từ độ tuổi 12 đến 17 vào cuối năm nay.

Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay

Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay

VOV.VN - Nga bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên từ độ tuổi 12 đến 17 vào cuối năm nay.