Các chuyên gia Nga nhận định về vụ tấn công UAV mới nhất ở Moscow

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 8 máy bay không người lái (UAV) đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Moscow sáng sớm 30/5 và đều bị bắn hạ. Các chuyên gia Nga nhận định, đây có thể là việc sử dụng thăm dò các loại UAV mới và quãng đường đi xa hơn để đạt mục tiêu của đối phương.

Theo các chuyên gia Nga, cuộc tấn công vào Moscow liên quan đến các máy bay không người lái khá mới, chưa được xác định, có khả năng mang thiết bị nổ nhỏ và bay quãng đường dài.

Người đứng đầu Trung tâm phân tích và thông tin công nghệ của Nga Denis Fedutinov cho biết, trong đoạn phim do các nhân chứng thực hiện, người ta có thể thấy một mẫu máy bay không người lái tương đối mới được chế tạo theo sơ đồ “con vịt”. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, một số mô hình khác nhau đã tham gia vào cuộc tấn công. Ông cho rằng, đối phương đang thử nghiệm trên thực tế các giải pháp kỹ thuật mà họ sử dụng, quan sát kết quả. Có vẻ như họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cả với các mẫu UAV được sử dụng và đường bay, lựa chọn các phương án tối ưu nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Theo người sáng lập cổng thông tin Military Russia, Dmitry Kornev, các máy bay không người lái "thực tế là sản xuất thủ công" đã tham gia cuộc đột kích vào Moscow. “Phía trước là cánh điều khiển, đẩy chân vịt từ phía sau”. Thiết kế của nó có lẽ được điều chỉnh cho các chuyến bay đường dài. Theo thông tin về những phát hiện, nó có thể mang theo vài kg chất nổ.

Trước đó, sáng sớm 30/5 đã xảy ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các tòa nhà dân cư trên phố Atlasova ở Moscow mới (ngoại ô Moscow), cũng như trên phố Profsoyuznaya và đại lộ Leninsky, phía Tây-Nam Moscow. Kết quả là một số tòa nhà bị hư hại. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, hai người đã nhờ trợ giúp y tế, họ không cần nhập viện. Các cư dân được sơ tán sau đó đã có thể trở về nhà.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 8 máy bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Moscow. Tất cả chúng đều bị trúng đạn, 3 chiếc bị tiêu diệt bằng tác chiến điện tử và 5 chiếc khác bị tổ hợp Pantsir-S bắn hạ. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành vụ tấn công khủng bố. Uỷ ban Điều tra Nga đang tiến hành điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"
Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Moscow ngày 30/5, nhưng nêu rõ, các UAV này đã bị phá hủy hoàn toàn khi tiếp cận thành phố.

Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"

Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Moscow ngày 30/5, nhưng nêu rõ, các UAV này đã bị phá hủy hoàn toàn khi tiếp cận thành phố.

Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công
Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công

VOV.VN - Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, một số tòa nhà tại thủ đô Moscow đã hư hại sau khi bị một số UAV chưa rõ nguồn gốc đâm trúng hôm nay (30/5).

Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công

Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công

VOV.VN - Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, một số tòa nhà tại thủ đô Moscow đã hư hại sau khi bị một số UAV chưa rõ nguồn gốc đâm trúng hôm nay (30/5).

UAV Bayraktar TB2 “biến mất” khỏi chiến trường Ukraine
UAV Bayraktar TB2 “biến mất” khỏi chiến trường Ukraine

VOV.VN - Kiev đã mất gần như toàn bộ phi đội UAV Bayraktar TB2 “từng được đánh giá cao”, theo Business Insider.

UAV Bayraktar TB2 “biến mất” khỏi chiến trường Ukraine

UAV Bayraktar TB2 “biến mất” khỏi chiến trường Ukraine

VOV.VN - Kiev đã mất gần như toàn bộ phi đội UAV Bayraktar TB2 “từng được đánh giá cao”, theo Business Insider.