Các cường quốc phải lựa chọn khó khăn về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN -  Chính phủ Iran hy vọng sớm soạn thảo một thỏa thuận vấn đề hạt nhân cuối cùng với nhóm P5+1. 

Nhà đàm phán cấp cao của Iran Abbas Araqchi hôm 9/6 khẳng định, các cường quốc cần phải chuẩn bị những quyết định khó khăn về vấn đề hạt nhân của Iran nhằm tiến tới một thỏa thuận cuối cùng. 

 

Ông Araqchi bày tỏ lạc quan về việc tiến tới một thỏa thuận toàn diện với nhóm P5+1 trước thời hạn 20/7 tới. Tuy nhiên ông khẳng định Iran sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền của nước này sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tuyên bố của Iran diễn ra khi Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán song phương trực tiếp về chương trình hạt nhân tại Geneva (Thụy Sĩ). Sau nhiều thập kỉ bất đồng, Iran và Mỹ đang đưa ra các bước đi tích cực nhằm giải quyết mâu thuẫn. Iran cho biết sẽ tổ chức các cuộc đối thoại tương tự với Nga và các nước thành viên của nhóm P5+1 trước khi đến Vienna (Áo) họp vào ngày 16/6 tới.

Theo ông Araqchi, Chính phủ Iran hy vọng sớm soạn thảo một thỏa thuận cuối cùng với nhóm P5+1. Nếu hai bên thất bại trong việc tiến tới một thỏa thuận trước thời hạn chót 20/7 tới, thỏa thuận hạt nhân tạm thời tại Geneva có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran khó đáp ứng thời hạn chót
Đàm phán hạt nhân Iran khó đáp ứng thời hạn chót

VOV.VN - Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và P5+1 dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tới. 

Đàm phán hạt nhân Iran khó đáp ứng thời hạn chót

Đàm phán hạt nhân Iran khó đáp ứng thời hạn chót

VOV.VN - Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và P5+1 dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tới. 

Vấn đề hạt nhân của Iran cần có thêm thời gian để giải quyết
Vấn đề hạt nhân của Iran cần có thêm thời gian để giải quyết

VOV.VN - Đại diện của Iran cho rằng, một thỏa thuận toàn diện và dài hạn không thể hoàn thành trong một ngày hay một tháng.

Vấn đề hạt nhân của Iran cần có thêm thời gian để giải quyết

Vấn đề hạt nhân của Iran cần có thêm thời gian để giải quyết

VOV.VN - Đại diện của Iran cho rằng, một thỏa thuận toàn diện và dài hạn không thể hoàn thành trong một ngày hay một tháng.

Đàm phán Mỹ- Iran: bước đi lớn cho 1 thỏa thuận hạt nhân toàn diện
Đàm phán Mỹ- Iran: bước đi lớn cho 1 thỏa thuận hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Các đại diện của Mỹ và Iran ngày 9/6 sẽ khởi động cuộc đàm phán song phương trực tiếp tại Geneva.

Đàm phán Mỹ- Iran: bước đi lớn cho 1 thỏa thuận hạt nhân toàn diện

Đàm phán Mỹ- Iran: bước đi lớn cho 1 thỏa thuận hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Các đại diện của Mỹ và Iran ngày 9/6 sẽ khởi động cuộc đàm phán song phương trực tiếp tại Geneva.

Đàm phán hạt nhân Iran đạt được bước đi đáng khích lệ
Đàm phán hạt nhân Iran đạt được bước đi đáng khích lệ

VOV.VN - Mặc dù Nga và Mỹ đang bất đồng về một số vấn đề, nhưng những căng thẳng này không ảnh hưởng đến đàm phán hạt nhân Iran.

Đàm phán hạt nhân Iran đạt được bước đi đáng khích lệ

Đàm phán hạt nhân Iran đạt được bước đi đáng khích lệ

VOV.VN - Mặc dù Nga và Mỹ đang bất đồng về một số vấn đề, nhưng những căng thẳng này không ảnh hưởng đến đàm phán hạt nhân Iran.

Iran và Mỹ bất ngờ hội đàm trực tiếp sau nhiều thập kỷ
Iran và Mỹ bất ngờ hội đàm trực tiếp sau nhiều thập kỷ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết nước này sẽ có hai ngày đối thoại trực tiếp với Nga ngay sau đó ở Rome, Italy.

Iran và Mỹ bất ngờ hội đàm trực tiếp sau nhiều thập kỷ

Iran và Mỹ bất ngờ hội đàm trực tiếp sau nhiều thập kỷ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết nước này sẽ có hai ngày đối thoại trực tiếp với Nga ngay sau đó ở Rome, Italy.

Iran xác nhận cuộc gặp với Mỹ và EU vào ngày 9/6
Iran xác nhận cuộc gặp với Mỹ và EU vào ngày 9/6

VOV.VN -Vòng đàm phán tiếp theo ở cấp độ “cao nhất” giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ bắt đầu vào ngày 16/6 tới.

Iran xác nhận cuộc gặp với Mỹ và EU vào ngày 9/6

Iran xác nhận cuộc gặp với Mỹ và EU vào ngày 9/6

VOV.VN -Vòng đàm phán tiếp theo ở cấp độ “cao nhất” giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ bắt đầu vào ngày 16/6 tới.