Các cường quốc xem xét nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí cho Libya

VOV.VN - Mỹ và các nước nhất trí sẽ xem xét việc sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc áp đặt với Libya cách đây 5 năm

Ngày 16/5, tại Hội nghị quốc tế tài trợ cho Libya diễn ra tại Vienne (Áo), hơn 20 nước và 4 tổ chức tham gia đã nhất trí sẽ cung cấp vũ khí cho Libya để giúp chính phủ non yếu nước này chống lại các mối đe dọa từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Trong tuyên bố chung, đại diện các nước khẳng định chính phủ Đoàn kết dân tộc của Libya là Nhà nước duy nhất của Libya, đồng thời cam kết sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của chính phủ Libya trong đó việc cung cấp nhân đạo, hỗ trợ kinh tế cũng như đào tạo và  trang bị cho lực lượng an ninh nước này.

Cùng với Ngoại trưởng Italia, chủ trì cuộc họp, ngoại trưởng Mỹ  John Kerry cho biết, các nước không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự quốc tế nào ở Libya để hỗ trợ chính phủ mới thành lập.  Ngoai ra, Mỹ và các nước tham dự cũng nhất trí sẽ xem xét việc sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc áp đặt với Libya cách đây 5 năm nhằm ngăn chặn xung đột.

Hội nghị quốc tế về tài trợ Libya giai đoạn 2 tại Vienne, Áo diễn ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn về chính trị giữa các phe phái, cùng với đó là mối lo ngại về khủng bố. Lợi dụng sự hỗn loạn tại Libya, IS đã mở rộng sự bành trướng với mục tiêu biến nước này thành một đế chế Hồi giáo mới của tổ chức này.

Theo ước tính, IS có khoảng 5.000 chiến binh đang chiến đấu tại Libya, chiếm giữ thành phố chiến lược Sơ-te ( Sirter). Thời gian qua, IS gia tăng các cuộc tấn công nhằm chiếm thêm các vùng đất do chính phủ kiểm soát  nhằm tạo nên một tuyến phòng thủ ven biển vững chắc, nối các khu vực phía Đông của Libya với phía Tây thủ đô Tripoli./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp
Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

VOV.VN - Theo Thủ tướng Libya, Chính phủ đoàn kết dân tộc cần nỗ lực và thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, và phải hành động vì lợi ích người dân. 

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

VOV.VN - Theo Thủ tướng Libya, Chính phủ đoàn kết dân tộc cần nỗ lực và thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, và phải hành động vì lợi ích người dân. 

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu
Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitally Churkin ngày 7/5 cho biết, tổ chức khủng bố IS đang mở rộng các hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu.

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitally Churkin ngày 7/5 cho biết, tổ chức khủng bố IS đang mở rộng các hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu.

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm
Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Habib Essid khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào nước láng giềng Libya.

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Habib Essid khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào nước láng giềng Libya.