Các đảng Campuchia đạt thỏa thuận ban đầu về cải cách bầu cử

VOV.VN - Tuy nhiên thỏa thuận chưa giải quyết được mối quan tâm lớn nhất của dư luận liệu rằng phe đối lập có tham gia Quốc hội Campuchia?

Hai chính đảng lớn nhất tại Campuchia, gồm Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập, vừa đạt được một số thỏa thuận ban đầu về cải cách bầu cử, sau cuộc họp sáng 3/3 tại thủ đô Phnom Pênh. Trong đó có nội dung hai bên nhất trí xây dựng một dự luật về công tác tài chính của các chính đảng.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp về cải cách bầu cử, với thành phần là đại diện của hai đảng có ghế trong Quốc hội Campuchia khóa 5, là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập. Ủy ban này được thành lập sau cuộc họp của nhóm công tác 2 đảng ngày 18/2 vừa qua. 

Các chính đảng tại Campuchia đạt thỏa thuận

Theo Tuyên bố chung sau cuộc họp, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đăng ký bầu cử và danh sách cử tri; xây dựng dự luật tài chính của các chính đảng. Hai bên cũng thống nhất khuôn khổ của công tác cải cách bầu cử sẽ tập trung vào: Cải cách các cơ quan tổ chức bầu cử; Cơ chế giải quyết bất đồng trong bầu cử; Vấn đề công tác thông tin và truyền thông cho các đảng…

Những thỏa thuận hai bên vừa đạt được sáng 3/3 chưa giải quyết được mối quan tâm lớn nhất của dư luận lúc này là phe đối lập có kế hoạch tham gia Quốc hội Campuchia trong thời gian tới hay không. Thay vào đó, ông Son Chhay, đại diện Đảng Cứu quốc Campuchia đối lập khẳng định, đòi hỏi mang tính nguyên tắc của đảng này vẫn là tiến hành bầu cử lại Quốc hội Campuchia khóa 5.

Đáp lại, ông Bin Chhin, đại diện Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, nhấn mạnh, tiến hành bầu cử lại hay bầu cử sớm trước nhiệm kỳ đều là đi ngược lại quy định của Hiến pháp Campuchia, và mọi kết quả thỏa thuận cuối cùng về cải cách bầu cử đều phải được thông qua tại Quốc hội Campuchia với đầy đủ thành viên.

Ông Bin Chhin nói: “Thực tế cho thấy, đảng Nhân dân Campuchia luôn để ngỏ việc đối thoại. Chúng tôi chưa từng đóng cửa đối với vấn đề này. Bây giờ quả bóng là ở bên phía ngài Son Chhay. Đảng Nhân dân Campuchia đã đi họp. Còn có tham gia Quốc hội hay không phải hỏi Đảng Cứu quốc. Việc cải cách bầu cử này cuối cùng phải được thực hiện tại Quốc hội. Nếu không được Quốc hội quyết định thì không thể sửa đổi được”.  

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Hỗn hợp về cải cách bầu cử tại Campuchia sẽ diễn ra ngày 10/3/2014 tại trụ sở Thượng viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia
Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tỏ ý phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kích động hằn thù dân tộc.

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tỏ ý phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kích động hằn thù dân tộc.

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp
Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội
Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc
Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ tàn bạo của Pol Pot.

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ tàn bạo của Pol Pot.

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức
Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại rằng ông sẽ không từ chức theo yêu cầu của Đảng đối lập.

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại rằng ông sẽ không từ chức theo yêu cầu của Đảng đối lập.

Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?
Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?

VOV.VN - Các đảng phái chính trị và giới phân tích Campuchia đều tỏ ra hoài nghi trước thông tin ông Ranariddh sẽ quay trở lại chính trường.

Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?

Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?

VOV.VN - Các đảng phái chính trị và giới phân tích Campuchia đều tỏ ra hoài nghi trước thông tin ông Ranariddh sẽ quay trở lại chính trường.

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử
Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

VOV.VN - Các Đảng ra Tuyên bố chung đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các Đảng có ghế trong Quốc hội.

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

VOV.VN - Các Đảng ra Tuyên bố chung đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các Đảng có ghế trong Quốc hội.