Các đảng liên minh ở Đức chịu mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Cả 3 đảng trong chính phủ liên minh tại Đức đều đang phải hứng chịu các mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất được kênh truyền hình Đức, ARD công bố ngày 11/10 cho thấy, cả 3 đảng trong chính phủ Liên minh tại Đức là đảng Dân chủ Cơ đốc giáo – CDU, Xã hội cơ đốc giáo – CSU và đảng Dân chủ xã hội – SPD, đều đang phải hứng chịu mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay.

Đảng CDU của nữ Thủ tướng Angela Merkel chỉ nhận được 26% sự ủng hộ của cử tri Đức. Ảnh: Getty.

Cụ thể, theo thăm dò, đảng CDU của nữ Thủ tướng Angela Merkel chỉ nhận được 26% sự ủng hộ của cử tri Đức, đảng CSU được 15% và đảng SPD được trên 16%.

Nguyên nhân chính dẫn đến mức tín nhiệm thấp của cả 3 đảng là do các khó khăn liên tục mà chính phủ “Đại liên minh” tại Đức phải đối mặt kể từ khi được tái lập cách đây 6 tháng, trong đó có 2 cuộc khủng hoảng nội bộ giữa CSU với bà Merkel và giữa SPD với CSU khiến chính phủ liên minh từng đứng trước bờ vực tan rã.

Nguyên nhân quan trọng khác là sự bất mãn của dân chúng  Đức với nhiều chính sách của chính phủ, đặc biệt là về vấn đề người tị nạn.

Tuy nhiên, giới phân tích chính trị tại Đức nhận định, sóng gió với các đảng liên minh vẫn chưa dừng lại. Chủ nhật tới, ngày 14/10, sẽ diễn ra cuộc bầu cử tại bang Bavaria, thành trì của đảng CSU nhưng theo các thăm dò trước bầu cử, đảng CSU có thể phải hứng chịu kết quả tệ hại nhất trong lịch sử và có nguy cơ đánh mất quyền lực tại bang giàu nhất nước Đức sau hơn 5 thập kỷ cầm quyền.

Nếu kịch bản đó xảy ra, CSU chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực với nữ Thủ tướng Angela Merkel, vốn đang có mâu thuẫn với thủ lĩnh của CSU và cũng là Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Horst Seehofer./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục
Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục

VOV.VN - Một trong hai người được trao giải Nobel Hòa bình 2018 là nạn nhân từng bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cưỡng bức.

Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục

Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục

VOV.VN - Một trong hai người được trao giải Nobel Hòa bình 2018 là nạn nhân từng bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cưỡng bức.

Sữa Cô gái Hà Lan mở rộng hoạt động giáo dục dinh dưỡng
Sữa Cô gái Hà Lan mở rộng hoạt động giáo dục dinh dưỡng

VOV.VN - Các thầy cô giáo được trang bị những kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng cũng như các giải pháp để giúp cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh toàn diện.

Sữa Cô gái Hà Lan mở rộng hoạt động giáo dục dinh dưỡng

Sữa Cô gái Hà Lan mở rộng hoạt động giáo dục dinh dưỡng

VOV.VN - Các thầy cô giáo được trang bị những kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng cũng như các giải pháp để giúp cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh toàn diện.

Anh và Đức ký thỏa thuận hợp tác quân sự, cam kết bảo vệ châu Âu
Anh và Đức ký thỏa thuận hợp tác quân sự, cam kết bảo vệ châu Âu

VOV.VN - Thỏa thuận nhấn mạnh, Anh và Đức quyết tâm tăng cường mối quan hệ nhằm đạt được các mục tiêu chung về an ninh và quốc phòng.

Anh và Đức ký thỏa thuận hợp tác quân sự, cam kết bảo vệ châu Âu

Anh và Đức ký thỏa thuận hợp tác quân sự, cam kết bảo vệ châu Âu

VOV.VN - Thỏa thuận nhấn mạnh, Anh và Đức quyết tâm tăng cường mối quan hệ nhằm đạt được các mục tiêu chung về an ninh và quốc phòng.

Cảnh sát Đức bắt thêm nghi phạm vụ hãm hiếp nữ nhà báo Bulgaria
Cảnh sát Đức bắt thêm nghi phạm vụ hãm hiếp nữ nhà báo Bulgaria

VOV.VN - Cảnh sát Đức vừa bắt giữ thêm một nghi phạm nữa trong vụ hiếp dâm và sát hại nữ nhà báo Bulgaria Viktoria Marinova.

Cảnh sát Đức bắt thêm nghi phạm vụ hãm hiếp nữ nhà báo Bulgaria

Cảnh sát Đức bắt thêm nghi phạm vụ hãm hiếp nữ nhà báo Bulgaria

VOV.VN - Cảnh sát Đức vừa bắt giữ thêm một nghi phạm nữa trong vụ hiếp dâm và sát hại nữ nhà báo Bulgaria Viktoria Marinova.