Các đảng phái tại Thái Lan tranh cãi về quyền thành lập liên minh

VOV.VN - Chính trường Thái Lan hiện tại vẫn đang rất phức tạp dù tương quan đã rõ ràng hơn phần nào. 

Sau rất nhiều lần trì hoãn, cuối giờ chiều ngày 25/3, đúng một ngày sau khi cuộc bầu cử tại Thái Lan kết thúc, Uỷ ban bầu cử của (EC) đã công bố danh sách chưa chính thức các ứng viên trúng cử Hạ nghị sĩ tại 350 khu vực bầu cử.

Động thái này làm tương quan tại chính trường Thái Lan trở nên rõ ràng hơn.

Người dân Thái Lan bỏ phiếu bầu ngày 24/3.

Ngay sau khi EC gửi thông tin về các ứng viên trúng cử Hạ nghị sĩ khu vực đã xảy ra rất nhiều tranh cãi của các đảng về việc đảng nào có quyền đứng ra kêu gọi thành lập chính phủ.

Theo ông Thanathorn Juangroongruangkit, Chủ tịch đảng Hướng tới tương lai thì theo truyền thống đảng được quyền này là đảng giành được nhiều ghế hạ nghị sĩ nhất.

Đảng Vì nước Thái giành được nhiều ghế hạ nghị sĩ nhất tính tới thời điểm này, tuyên bố sẵn sàng đứng ra thành lập liên minh qua đó có quyền thành lập Chính phủ.

Trong khi đó, phía đảng Palang Pracharat thì đưa ra quan điểm rằng bất kỳ đảng phái nào kêu gọi được quá bán số hạ nghị sĩ ủng hộ thì đều có quyền thành lập được Chính phủ. Lý do mà Palang Pracharat đưa ra đó là điều này cần thiết cho một Chính phủ ổn định.

Một số đảng tầm trung khác như Tự hào Thái thì tuyên bố, họ chờ vào kết quả công bố chính thức của EC thì sẽ có hoạch định để đi theo phe nào. Tự hào Thái là đảng giành được khá nhiều ghế trong cuộc bầu cử vừa rồi.

Như vậy, chính trường Thái Lan hiện tại vẫn đang rất phức tạp dù tương quan đã rõ ràng hơn phần nào. 

Sau khi có kết quả không chính thức của cuộc bầu cử Thái Lan, trong suốt ngày 25/3, thị trường chứng khoán của Thái Lan giảm mạnh. Chỉ số SET giảm 1,24%. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại nhất là trong hoàn cảnh người dân Thái Lan đang mong muốn sự ổn định để phát triển kinh tế đất nước.

Trước đó, Tư lệnh Lục quân Thái Lan - Đại tướng Apirat tuyên bố, ông và các binh sỹ thề trung thành với Hoàng gia và chế độ.

Danh sách ứng viên trúng cử vẫn chưa phải chính thức

Theo danh sách ứng viên trúng cử mà Uỷ ban bầu cử Thái Lan (EC) công bố, đảng Vì nước Thái vẫn là đảng giành được nhiều ghế nhất khi dẫn đầu với 138 hạ nghị sĩ khu vực. Đảng Palang Pracharat ủng hộ phe quân sự đứng thứ hai với 96 ghế. Đảng Tự hào Thái đứng thứ 3 với 39 ghế, đảng Dân chủ về thứ 4 với 33 ghế và thứ 5 là đảng Hướng tới tương lai với 33 ghế.

Đây là số nghị sĩ được bầu trực tiếp bằng các lá phiếu của cử tri tại 350 khu vực bầu cử trên khắp 77 tỉnh thành của Thái Lan.

Tuy nhiên, EC cũng tuyên bố đây chưa phải là danh sách chính thức bởi họ sẽ phải hoàn thành toàn bộ công tác kiểm phiếu cũng như giải quyết khiếu nại nếu có. Danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 9/5.

Ngoài ra 150 hạ nghị sĩ khác tại Hạ viện sẽ được tính toán dựa theo số lượng phiếu và số ứng viên đã trúng cử của mỗi đảng để phân bổ theo luật.

EC cũng công bố con số phiếu mà các đảng giành được sau khi đã kiểm được 95% số lượng. Theo đó, đảng Palang Pracharat giành được nhiều phiếu nhất với 7,9 triệu phiếu, Vì nước Thái 7, triệu phiếu, Hướng tới tương lai 5,8 triệu phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu
Gần 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu

VOV.VN - Sáng 24/3, khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đã tới 93.000 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước để thực hiện quyền công dân sau 8 năm.

Gần 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu

Gần 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu

VOV.VN - Sáng 24/3, khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đã tới 93.000 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước để thực hiện quyền công dân sau 8 năm.

Thái Lan dự kiến công bố kết quả bầu cử sơ bộ vào tối nay
Thái Lan dự kiến công bố kết quả bầu cử sơ bộ vào tối nay

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu sẽ được thực hiện ngay lập tức tại các địa điểm bầu cử sau đó gửi kết quả bầu cử chưa chính thức cho uỷ ban bầu cử quốc gia.

Thái Lan dự kiến công bố kết quả bầu cử sơ bộ vào tối nay

Thái Lan dự kiến công bố kết quả bầu cử sơ bộ vào tối nay

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu sẽ được thực hiện ngay lập tức tại các địa điểm bầu cử sau đó gửi kết quả bầu cử chưa chính thức cho uỷ ban bầu cử quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tổng tuyển cử tại Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tổng tuyển cử tại Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Thái Lan để củng cố và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tổng tuyển cử tại Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tổng tuyển cử tại Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Thái Lan để củng cố và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Đảng ủng hộ Thủ tướng Prayuth dẫn đầu cuộc bầu cử tại Thái Lan
Đảng ủng hộ Thủ tướng Prayuth dẫn đầu cuộc bầu cử tại Thái Lan

VOV.VN -Sau 5 năm lãnh đạo đất nước bởi cuộc đảo chính quân sự, Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền.

Đảng ủng hộ Thủ tướng Prayuth dẫn đầu cuộc bầu cử tại Thái Lan

Đảng ủng hộ Thủ tướng Prayuth dẫn đầu cuộc bầu cử tại Thái Lan

VOV.VN -Sau 5 năm lãnh đạo đất nước bởi cuộc đảo chính quân sự, Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền.