Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

VOV.VN - Các Đảng ra Tuyên bố chung đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các Đảng có ghế trong Quốc hội.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập đã đạt được thỏa thuận bước đầu trong đàm phán cải cách hệ thống bầu cử. Đây là kết quả cuộc họp nhóm công tác gồm các quan chức cấp cao của 2 đảng tại Phnom Penh sáng 18/2.

Cuộc họp này diễn ra hơn một tháng sau khi kế hoạch tổ chức một cuộc họp tương tự ngày 4/1 đã bị hủy bỏ, với lý do các cuộc biểu tình của công nhân ngành may với sự hậu thuẫn của phe đối lập đã bùng phát thành bạo lực nghiêm trọng tại thủ đô Phnom Penh.

Đại diện các Đảng phái tại Campuchia xuất hiện tại cuộc họp báo

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ra Tuyên bố chung gồm 3 điểm, với nội dung quan trọng nhất là đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các đảng có ghế trong Quốc hội.  

Ủy ban này có chức năng khảo sát và chuẩn bị một cơ chế cải cách bầu cử, trên tinh thần các nguyên tắc dân chủ và nhà nước pháp quyền “nhằm bảo đảm cho các cuộc bầu cử diễn ra một cách tự do, chính xác và công bằng”. Đại diện nhóm công tác của hai đảng cũng thống nhất sẽ tiếp tục gặp, chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh tiếp theo giữa lãnh đạo hai đảng trong thời gian tới. 

Ông Son Chay, đại diện phe đối lập Campuchia đánh giá cuộc họp đã thu được thành công nhất định, mang lại triển vọng giải quyết tình hình chính trị hiện nay.

Đại diện phe đối lập Campuchia Son Chay

Về phần mình, ông Prum Sokha, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, đại diện Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền cho biết: “Việc cải cách bẩu cử đòi hỏi có nhiều thời gian. Tôi đã từng làm công tác này từ sau năm 1993 khi Campuchia tổng tuyển cử dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc cho đến năm 1998 là lúc Campuchia tự mình tổ chức bầu cử. Đó là một cuộc cải tổ và là một việc lớn. Từ đó đến nay chúng ta vẫn liên tục cải cách. Tôi thấy cải tổ bầu cử cần thời gian và không phải là vấn đề đơn giản. Vì thế tôi mong muốn 2 bên sớm gặp nhau để tiếp tục bàn thảo”.

Các nội dung của kế hoạch cải cách bầu cử chưa được thông báo cụ thể. Trong tuyên bố đưa ra trước cuộc họp, đảng Cứu quốc Campuchia đối lập cho biết sẽ tập trung vào hai vấn đề là thay đổi thành phần của Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) và ấn định ngày tổ chức bầu cử Quốc hội mới trước khi nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại kết thúc vào giữa năm 2018. 

Tuy nhiên, về phần mình đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã khẳng định loại trừ hoàn toàn khả năng tổ chức bầu cử sớm hơn quy định của Hiến pháp.
Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, đại diện Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền Prum Sokha (giữa)

Đại diện phe đối lập tham dự họp sáng nay (18/2) cũng từ chối bình luận về khả năng tham gia Quốc hội thời gian tới, trong bối cảnh đã gần 7 tháng trôi qua kể từ sau bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 ngày 28/7/2013, và cũng gần tròn 6 tháng đảng Cứu quốc Campuchia đối lập với 55 nghị sĩ trúng cử kiên quyết tẩy chay Quốc hội, thay vào đó là phát động những cuộc biểu tình trên cả nước, gây ra những xáo trộn nghiêm trọng về an ninh xã hội.

Một số cuộc biểu tình do phe đối lập Campuchia chỉ đạo tổ chức thời gian qua đã bùng phát thành bạo động làm ít nhất 5 người chết và nhiều người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc
Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ tàn bạo của Pol Pot.

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ tàn bạo của Pol Pot.

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia
Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tỏ ý phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kích động hằn thù dân tộc.

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tỏ ý phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kích động hằn thù dân tộc.

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp
Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội
Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biểu tình ở Campuchia bùng phát thành bạo lực, 4 người chết
Biểu tình ở Campuchia bùng phát thành bạo lực, 4 người chết

VOV.VN - Các lực lượng quân đội, cảnh sát và hiến binh đã sử dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát tình hình.

Biểu tình ở Campuchia bùng phát thành bạo lực, 4 người chết

Biểu tình ở Campuchia bùng phát thành bạo lực, 4 người chết

VOV.VN - Các lực lượng quân đội, cảnh sát và hiến binh đã sử dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát tình hình.

Mỹ kêu gọi các bên tại Campuchia kiềm chế tối đa
Mỹ kêu gọi các bên tại Campuchia kiềm chế tối đa

VOV.VN - Mỹ rất lấy làm tiếc trước sự tổn thất về sinh mạng tại Campuchia những ngày gần đây.

Mỹ kêu gọi các bên tại Campuchia kiềm chế tối đa

Mỹ kêu gọi các bên tại Campuchia kiềm chế tối đa

VOV.VN - Mỹ rất lấy làm tiếc trước sự tổn thất về sinh mạng tại Campuchia những ngày gần đây.

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia
Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

VOV.VN - Sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ không bao giờ được phép tái diễn, nhưng cũng không bao giờ được phép lãng quên.

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

VOV.VN - Sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ không bao giờ được phép tái diễn, nhưng cũng không bao giờ được phép lãng quên.

Campuchia kiên quyết lập lại trật tự sau biểu tình
Campuchia kiên quyết lập lại trật tự sau biểu tình

VOV.VN - Chiều 4/1, cảnh sát Phnom Penh đã tháo dỡ hết lán trại của người biểu tình và dùng vòi rồng rửa sạch Công viên Tự do.

Campuchia kiên quyết lập lại trật tự sau biểu tình

Campuchia kiên quyết lập lại trật tự sau biểu tình

VOV.VN - Chiều 4/1, cảnh sát Phnom Penh đã tháo dỡ hết lán trại của người biểu tình và dùng vòi rồng rửa sạch Công viên Tự do.

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức
Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại rằng ông sẽ không từ chức theo yêu cầu của Đảng đối lập.

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại rằng ông sẽ không từ chức theo yêu cầu của Đảng đối lập.