Các giáo phái Syria bắt cóc hơn 300 người của nhau

(VOV) - Các tay súng của hai giáo phái Shiite và Sunni đã thi nhau bắt cóc người của phe kia.

Ngày 16/2, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) và các nhân chứng cho biết các nhóm vũ trang đã bắt cóc hơn 300 người trong hơn hai ngày qua ở khu vực phía Tây Bắc nước này, trong một loạt vụ bắt cóc vì mâu thuẫn giáo phái chưa có tiền lệ.
 
Vụ việc bùng phát hôm 14/2 khi 40 người dân làng Fua và Kaffraya theo đạo Hồi dòng Shiite bị các nhóm vũ trang bắt cóc tại tỉnh Idlib.
 
Chỉ vài giờ sau đó, các tay súng Hồi giáo dòng Shiite đã bắt cóc hơn 70 người dân sống tại các ngôi làng và thị trấn theo đạo Hồi dòng Sunni để trả đũa.
 
Tiếp đó, hàng chục người từ các thị trấn với đa số dân là người Hồi giáo dòng Sunni như Sarmin, Saraqeb, Binesh và Maaret al-Numan cũng bị các tay súng ủng hộ chính phủ bắt cóc.
 
Phát biểu qua điện thoại, Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết số người bị bắt cóc trong hai ngày qua tại Syria đã tăng lên hơn 300 người./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập cho rằng Syria đang đánh mất cơ hội đối thoại
Phe đối lập cho rằng Syria đang đánh mất cơ hội đối thoại

(VOV) - Phe đối lập sẵn sàng đối thoại với điều kiện Chính phủ Syria phải phóng thích 160.000 tù nhân đang bị giam giữ.

Phe đối lập cho rằng Syria đang đánh mất cơ hội đối thoại

Phe đối lập cho rằng Syria đang đánh mất cơ hội đối thoại

(VOV) - Phe đối lập sẵn sàng đối thoại với điều kiện Chính phủ Syria phải phóng thích 160.000 tù nhân đang bị giam giữ.

Chính phủ Syria đã sẵn sàng đàm phán với phe đối lập
Chính phủ Syria đã sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

(VOV)-Bộ trưởng hòa giải dân tộc Syria Ali Haidar cho biết, sẵn sàng gặp lãnh đạo phe đối lập nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Chính phủ Syria đã sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

Chính phủ Syria đã sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

(VOV)-Bộ trưởng hòa giải dân tộc Syria Ali Haidar cho biết, sẵn sàng gặp lãnh đạo phe đối lập nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Bế tắc ở Syria không dễ giải quyết
Bế tắc ở Syria không dễ giải quyết

(VOV) - Vẫn còn nhiều bất đồng khó thỏa thuận giữa Chính phủ và phe đối lâp Syria.

Bế tắc ở Syria không dễ giải quyết

Bế tắc ở Syria không dễ giải quyết

(VOV) - Vẫn còn nhiều bất đồng khó thỏa thuận giữa Chính phủ và phe đối lâp Syria.

Syria: Chính phủ và phiến quân giao tranh ác liệt ở Aleppo
Syria: Chính phủ và phiến quân giao tranh ác liệt ở Aleppo

(VOV) - Các nhà phân tích cho rằng phe đối lập đang tìm cách chiếm các hạ tầng quan trọng để giành ưu thế trên bàn đàm phán.

Syria: Chính phủ và phiến quân giao tranh ác liệt ở Aleppo

Syria: Chính phủ và phiến quân giao tranh ác liệt ở Aleppo

(VOV) - Các nhà phân tích cho rằng phe đối lập đang tìm cách chiếm các hạ tầng quan trọng để giành ưu thế trên bàn đàm phán.

Chính phủ Syria muốn đối thoại trên lãnh thổ Syria
Chính phủ Syria muốn đối thoại trên lãnh thổ Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với các lực lượng đối lập tại Syria.

Chính phủ Syria muốn đối thoại trên lãnh thổ Syria

Chính phủ Syria muốn đối thoại trên lãnh thổ Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với các lực lượng đối lập tại Syria.