Các hiệp hội thương mại Mỹ kêu gọi Trung Quốc tăng cường mua hàng hóa

VOV.VN - Các hiệp hội thương mại Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ.

Phòng thương mại Mỹ và hơn 40 hiệp hội thương mại Mỹ ngày 06/07 đã kêu gọi các quan chức hai nước gia tăng nỗ lực nhằm thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký hồi đầu năm.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính và Đại diện thương mại Mỹ cùng Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, các hiệp hội thương mại Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ. Bức thư cũng cho rằng việc đối phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi tăng trưởng toàn cầu một phần phụ thuộc vào việc thực hiện thành công thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Phòng thương mại và các tập đoàn công nghiệp Mỹ cũng kêu gọi hai nước tăng cường thực hiện thỏa thuận thương mại nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán giai đoạn 2 đối với các vấn đề chủ chốt bao gồm trợ giá, an ninh mạng và thương mại số. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1, ký hồi tháng 1, từng giúp giảm căng thẳng của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới với các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau trong vòng gần 18 tháng.

Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng trong thời gian qua liên quan tới đại dịch Covid-19 cũng như việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Công. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố vẫn tiếp tục cân nhắc việc phân tách hai nền kinh tế trong khi Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows ngày 06/07 cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc một số sắc lệnh liên quan tới một số vấn đề bao gồm Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên