Các lãnh đạo Mỹ đồng loạt ca ngợi Quốc vương Saudi Arabia vừa qua đời

VOV.VN - Các quan chức Mỹ có quan hệ đặc biệt với chế độ quân chủ Saudi Arabia – đồng minh chí cốt của họ trên bán đảo Arab.

Trong điện chia buồn sau khi Quốc vương Saudi Arabia Abdullah qua đời, Tổng thống Mỹ Obama viết rằng Quốc vương “luôn thẳng thắn và tự tin hành động theo niềm tin của mình”.

Tổng thống Obama và Quốc vương Abdullah năm 2009 (ảnh: AP)
Ông Obama nói cuộc đời của nhà vua trải dài từ khi khai sinh nước Saudi Arabia hiện đại cho đến khi quốc gia này nổi lên với tư cách một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và là nước đi đầu trong các quốc gia Arab và Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ ca ngợi sáng kiến hòa bình mà Quốc vương Abdullah đề xuất vào năm 2002, coi đó là “một đóng góp dài lâu vào việc tìm kiếm hòa bình trong khu vực” và ghi nhận nhà lãnh đạo Saudi có công vun đắp mối quan hệ mạnh mẽ giữa Saudi Arabia và Mỹ.

Người đứng đầu chính phủ Mỹ nói: “Sự thân thiết và mức độ mạnh mẽ trong quan hệ đối tác giữa 2 nước chúng ta là một phần trong di sản của Quốc vương Abdullah... Cầu Chúa ban cho ông sự yên bình”.

Phó Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ dẫn một phái đoàn sang Saudi Arabia trong những ngày sắp tới.

Trong một thông cáo, ông Biden nói rằng việc nhà vua Abdullah từ trần là “một tổn thất lớn lao của nước ông ấy” và “rất khó để tách bạch Abdullah với chính Saudi Arabia”.

Ngoại trưởng Mỹ John F. Kerry ca ngợi nhà lãnh đạo Saudi là “một người trí tuệ và có tầm nhìn”, và là một “đối tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực”.

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush thì tuyên bố rằng ông “đau buồn sâu sắc khi biết tin người bạn và đối tác thân mến của tôi đã qua đời”.

Ông Bush hồi tưởng lại việc Mỹ và Saudi Arabia đã “sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung” sau khi   Iraq xâm lược Kuwait vào năm 1990, coi đó là một “thời khắc hợp tác vô song”.

Ông Bush không tiếc lời khen vị quốc vương quá cố: “Tôi thấy Ngài luôn luôn là một đồng minh sáng suốt và đáng tin cậy”.

Thượng nghị sĩ John McCain cho hay ông Abdullah là “một tiếng nói cải cách quan trọng ở Saudi Arabia”, người đã thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống giáo dục và phấn đấu cho quyền phụ nữ.

Ông McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cũng gọi ông Abdullah là một người ủng hộ hòa bình và là một đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Saudi Arabia xây “Vạn lý trường thành” đề phòng IS tấn công
Saudi Arabia xây “Vạn lý trường thành” đề phòng IS tấn công

VOV.VN - Bức tường dài tới 965km dọc biên giới Iraq kèm theo hàng rào và hào sâu được xây dựng nhằm ngăn chặn việc IS tràn sang tấn công Saudi Arabia.

Saudi Arabia xây “Vạn lý trường thành” đề phòng IS tấn công

Saudi Arabia xây “Vạn lý trường thành” đề phòng IS tấn công

VOV.VN - Bức tường dài tới 965km dọc biên giới Iraq kèm theo hàng rào và hào sâu được xây dựng nhằm ngăn chặn việc IS tràn sang tấn công Saudi Arabia.

Quốc vương Saudi Arabia Abdullah qua đời ở tuổi 90
Quốc vương Saudi Arabia Abdullah qua đời ở tuổi 90

VOV.VN - Nguồn tin từ Saudi Arabia cho biết, Quốc vương nước này Abdullah bin Abdulaziz Al Saud đã qua đời vào 1h sáng 23/1 (5h sáng giờ Hà Nội) ở tuổi 90.

Quốc vương Saudi Arabia Abdullah qua đời ở tuổi 90

Quốc vương Saudi Arabia Abdullah qua đời ở tuổi 90

VOV.VN - Nguồn tin từ Saudi Arabia cho biết, Quốc vương nước này Abdullah bin Abdulaziz Al Saud đã qua đời vào 1h sáng 23/1 (5h sáng giờ Hà Nội) ở tuổi 90.

IS dọa tấn công Saudi Arabia, kêu gọi “Thánh chiến” toàn thế giới
IS dọa tấn công Saudi Arabia, kêu gọi “Thánh chiến” toàn thế giới

VOV.VN - Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi ngày 13/11 kêu gọi tấn công Saudi Arabia để mở rộng địa bàn hoạt động của IS.

IS dọa tấn công Saudi Arabia, kêu gọi “Thánh chiến” toàn thế giới

IS dọa tấn công Saudi Arabia, kêu gọi “Thánh chiến” toàn thế giới

VOV.VN - Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi ngày 13/11 kêu gọi tấn công Saudi Arabia để mở rộng địa bàn hoạt động của IS.

Saudi Arabia bắt giữ nhiều nghi can đánh bom liều chết
Saudi Arabia bắt giữ nhiều nghi can đánh bom liều chết

VOV.VN - Saudi Arabia đã bắt giữ 3 công dân nước này và 4 người Syria  liên quan đến một vụ đánh bom liều chết và xả súng tại biên giới Iraq.

Saudi Arabia bắt giữ nhiều nghi can đánh bom liều chết

Saudi Arabia bắt giữ nhiều nghi can đánh bom liều chết

VOV.VN - Saudi Arabia đã bắt giữ 3 công dân nước này và 4 người Syria  liên quan đến một vụ đánh bom liều chết và xả súng tại biên giới Iraq.