Các nhà khoa học Thái Lan thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên khỉ

VOV.VN - Thử nghiệm này được triển khai từ ngày 23/5 vừa qua, sau khi mẫu vaccine nói trên có kết quả đầy hứa hẹn từ các thử nghiệm trên chuột.

Các nhà nghiên cứu từ Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan, Viện Vaccine Quốc gia và Đại học Chulalongkorn đã bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu vaccine có ký hiệu mRNA ngừa Covid-19 tại Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Quốc gia của Đại học Chulalongkorn ở tỉnh Saraburi, Thái Lan.

Thử nghiệm này được triển khai từ ngày 23/5 vừa qua, sau khi mẫu vaccine nói trên có kết quả đầy hứa hẹn từ các thử nghiệm trên chuột. Thử nghiệm vaccine mRNA này nằm trong số 5 loại vaccine được phát triển bởi các nhà nghiên cứu Thái Lan do chính phủ Thái Lan đặt hàng. Dự kiến kết quả thử nghiệm vaccine trên khỉ sẽ được công bố vào tháng 9/2020.

monkey.jpg

Các nhà khoa học Thái Lan thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên khỉ. Ảnh: Youtube

Trong thử nghiệm, vaccine sẽ được tiêm với liều lượng khác nhau cho 13 con khỉ cái cynomolgus từ 4 đến 6 tuổi, tương đương các yếu tố sinh học với người từ 12 tuổi trở lên. Năm con khỉ sẽ nhận được vaccine với liều lượng thấp, và năm con sẽ nhận được vaccine ở liều cao hơn. Vaccine sẽ được tiêm 3 lần với thời gian 2 tuần một lần và sẽ được đánh giá khoa học liên tục.

Theo Tổng thư ký Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan, Tiến sĩ Sirirurg Songsivilai, thử nghiệm khỉ này là một bước quan trọng trong phát triển vaccine, vì cơ thể linh trưởng gần giống với con người. Quá trình này sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm ra tính hiệu quả của vaccine trong việc kích thích sản xuất kháng thể, trước khi thử nghiệm lâm sàng ở người.

Hiện có 200 loại vaccine ngừa Covid-19 đang được phát triển trên toàn thế giới, hầu hết trong số đó đang ở giai đoạn thử nghiệm trên động vật nhỏ. Trong trường hợp các thử nghiệm thành công, việc phát triển vaccine có thể mất ít nhất 12-18 tháng trước khi có sẵn cho tiêm chủng hàng loạt trên người.

Về tình hình diễn biến dịch viêm phổi cấp Covid-19 tại Thái Lan, ngày 25/5, giới chức y tế nước này ghi nhận thêm 2 ca mắc mới và 1 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.042 ca, trong đó 2.928 ca đã bình phục (chiếm tỷ lệ hơn 96%), 57 ca tử vong và chỉ còn 57 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện./.

16h00

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người
Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

VOV.VN - Covax-19 đang chờ được cấp phép để tiến hành thử nghiệm trên 75 người tình nguyện sau khi đã được thử nghiệm trên chuột và khỉ.

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

VOV.VN - Covax-19 đang chờ được cấp phép để tiến hành thử nghiệm trên 75 người tình nguyện sau khi đã được thử nghiệm trên chuột và khỉ.

Nga đang phát triển 47 loại vaccine phòng dịch Covid-19
Nga đang phát triển 47 loại vaccine phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nga đang phát triển 47 loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trên 14 nền tảng và hy vọng một số trong số đó sẽ cho kết quả rõ ràng.

Nga đang phát triển 47 loại vaccine phòng dịch Covid-19

Nga đang phát triển 47 loại vaccine phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nga đang phát triển 47 loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trên 14 nền tảng và hy vọng một số trong số đó sẽ cho kết quả rõ ràng.

Thái Lan chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên khỉ
Thái Lan chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên khỉ

VOV.VN - Với kết quả mới đạt được, vaccine nguyên mẫu do Thái Lan bào chế để chống Covid-19 sẽ được tiến hành thử nghiệm trên khỉ vào tuần tới.

Thái Lan chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên khỉ

Thái Lan chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên khỉ

VOV.VN - Với kết quả mới đạt được, vaccine nguyên mẫu do Thái Lan bào chế để chống Covid-19 sẽ được tiến hành thử nghiệm trên khỉ vào tuần tới.