Các nhà lãnh đạo Nga và Belarus thảo luận về phát triển hợp tác kinh tế - thương mại

VOV.VN - Ngày 29/05, Tổng thống Belarus A.Lukashenko tiếp tục hội đàm với Tổng thống Nga V.Putin tại Sochi, nhân chuyến thăm Nga của ông từ một ngày trước đó. Hai nhà lãnh đạo chủ yếu thảo luận về các mối quan hệ kinh tế, thương mại và cuộc chiến chống lại đại dịch.

Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov cho biết, về cơ bản, hai chủ đề lớn trong cuộc hội đàm của Tổng thống V.Putin và nhà lãnh đạo Belarus A.Lukashenko đã được xác định - đó là các vấn đề phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế và thương mại giữa Nga và Belarus, cũng như cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Nga đồng ý chuyển 500 triệu USD đợt 2 của khoản vay nhà nước cho Belarus trong thời gian tới. Theo ông Peskov, Belarus sẽ nhận đợt này vào cuối tháng 6 như kế hoạch trước đó, đối với khoản vay 1 tỷ USD mà Nga dành cho nước này được thỏa thuận vào năm ngoái. 

Trước đó, các cuộc đàm phán giữa các Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kéo dài hơn 5 giờ. Các chủ đề chính là hội nhập của nhà nước liên minh, các dự án chung về thương mại và kinh tế, cũng như chuẩn bị cho việc đưa vào vận hành nhà máy điện nguyên tử Belarus.

Cũng theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, trong cuộc hội đàm tại Sochi, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thông báo chi tiết cho nhà lãnh đạo Nga về tình hình với máy bay Ryanair. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về những gì đang xảy ra với công ty Belavia của nước cộng hòa, mà Liên minh châu Âu đã đóng cửa bầu trời trên lãnh thổ của mình. Bộ Giao thông vận tải của Nga và Belarus đã được chỉ thị thiết lập kết nối hàng không để người Belarus có thể về nước từ châu Âu, cũng như đến các khu nghỉ dưỡng của Nga trên Biển Đen.

Trước đó, ngày 28/5, phát biểu với báo giới, Tổng thống Putin khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng thời cho rằng phản ứng của phương Tây trước vụ chặn máy bay của hãng Ryanair là hành động cảm tính bột phát. 

Còn Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Moscow phản đối các cuộc điều tra mang tính cảm xúc về sự cố máy bay Ryanair và ủng hộ cách tiếp cận nghiêm túc dựa trên luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số nước dừng giao thông hàng không với Belarus sau sự cố máy bay Ryanair
Một số nước dừng giao thông hàng không với Belarus sau sự cố máy bay Ryanair

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Ukraine, Estonia, một số hãng hàng không của Tây Ban Nha, Ba Lan đã quyết định đình chỉ giao thông hàng không với Belarus.

Một số nước dừng giao thông hàng không với Belarus sau sự cố máy bay Ryanair

Một số nước dừng giao thông hàng không với Belarus sau sự cố máy bay Ryanair

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Ukraine, Estonia, một số hãng hàng không của Tây Ban Nha, Ba Lan đã quyết định đình chỉ giao thông hàng không với Belarus.

Scandal ngoại giao chưa từng có giữa Belarus và Latvia
Scandal ngoại giao chưa từng có giữa Belarus và Latvia

VOV.VN - Ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Belarus đã yêu cầu Đại sứ Latvia và toàn bộ nhân viên của Đại sứ quán nước này rời Belarus sau khi xúc phạm quốc kỳ của nước cộng hòa ở Riga. Latvia sau đó cũng tuyên bố trục xuất đại sứ và toàn bộ nhân viên của Đại sứ quán Belarus tại nước này.

Scandal ngoại giao chưa từng có giữa Belarus và Latvia

Scandal ngoại giao chưa từng có giữa Belarus và Latvia

VOV.VN - Ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Belarus đã yêu cầu Đại sứ Latvia và toàn bộ nhân viên của Đại sứ quán nước này rời Belarus sau khi xúc phạm quốc kỳ của nước cộng hòa ở Riga. Latvia sau đó cũng tuyên bố trục xuất đại sứ và toàn bộ nhân viên của Đại sứ quán Belarus tại nước này.

EU quyết định cấm các hãng hàng không Belarus bay đến khối này
EU quyết định cấm các hãng hàng không Belarus bay đến khối này

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cấm các hãng hàng không Belarus bay đến các sân bay và bay qua lãnh thổ của khối, đồng thời khuyến cáo các hãng hàng không châu Âu từ chối bay trên không phận Belarus.

EU quyết định cấm các hãng hàng không Belarus bay đến khối này

EU quyết định cấm các hãng hàng không Belarus bay đến khối này

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cấm các hãng hàng không Belarus bay đến các sân bay và bay qua lãnh thổ của khối, đồng thời khuyến cáo các hãng hàng không châu Âu từ chối bay trên không phận Belarus.