Các nhà lãnh đạo thế giới sốc nặng trước vụ cựu Thủ tướng Nhật Bản bị bắn

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo thế giới gửi lời cầu nguyện tới cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau khi nghe tin ông bị bắn ở tỉnh Nara vào hôm nay 8/7.

Trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc sức khỏe cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, gọi vụ việc là “một tin tức tồi tệ”.

“Ông Abe là một người bạn thực sự của tôi và quan trọng hơn là của nước Mỹ. Đây là một đòn giáng mạnh đối với những người dân Nhật Bản, những người yêu mến và ngưỡng mộ ông Abe. Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện cho ông Abe”, ông Trump cho biết.

“Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện tới gia đình ông Abe Shinzo và người dân Nhật Bản”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter.

Chia sẻ trên trang Twitter, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết ông “bị sốc nặng” trước “vụ tấn công bạo lực”, và gửi lời chia buồn tới gia đình ông Abe và đất nước Nhật Bản.  

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng bày tỏ rất sốc trước “sự kiện đáng buồn” này.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel lên án đây là một “cuộc tấn công hèn nhát”, đồng thời ca ngợi cựu Thủ tướng Nhật Bản là “một người bạn thực sự, người bảo vệ cho trật tự đa phương và các giá trị dân chủ”.  

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng cảm thấy “vô cùng sốc” khi biết tin cựu lãnh đạo Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn.

“Ông Abe là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên tôi gặp khi trở thành thủ tướng. Ông ấy rất tận tậm, hào phóng và tốt bụng. Tôi xin gửi lời chia sẻ tới phu nhân của ông và người dân Nhật Bản”, bà Ardern viết trên Twitter.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảm thấy “vô cùng đau buồn” trước cuộc tấn công nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Bản.

“Tôi vô cùng đau buồn trước cuộc tấn công nhằm vào ông Abe Shinzo. Tôi gửi lời cầu nguyện tới ông Abe, gia đình ông và người dân Nhật Bản”, ông Modi chia sẻ trên Twitter.

NHK ngày 8/7 đưa tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương, chảy máu sau khi trúng đạn vào ngực và được đưa lên trực thăng tới bệnh viện gần đó.

“Cựu Thủ tướng Abe bị bắn ở Nara vào khoảng 11h30 (giờ địa phương). Nghi phạm đã bị bắt”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với phóng viên.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết, các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống ông Abe Shinzo, và tuyên bố vụ nổ súng là “hành động không thể tha thứ”.

“Tôi cầu nguyện để ông Abe được sống”, đương kim thủ tướng Nhật phát biểu tại cuộc họp báo tại Tokyo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm bắn ông Abe từng làm việc trong Lực lượng phòng vệ biển
Nghi phạm bắn ông Abe từng làm việc trong Lực lượng phòng vệ biển

VOV.VN - Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo có tên là Yamagumi Tetsuya, 41 tuổi, nguyên là bộ đội phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

Nghi phạm bắn ông Abe từng làm việc trong Lực lượng phòng vệ biển

Nghi phạm bắn ông Abe từng làm việc trong Lực lượng phòng vệ biển

VOV.VN - Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo có tên là Yamagumi Tetsuya, 41 tuổi, nguyên là bộ đội phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử
Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

VOV.VN - Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào trưa 8/7 (giờ địa phương), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết, tình hình sức khỏe của cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa xác định rõ và ông đang được các bác sĩ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

VOV.VN - Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào trưa 8/7 (giờ địa phương), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết, tình hình sức khỏe của cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa xác định rõ và ông đang được các bác sĩ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đang chảy máu sau khi đổ gục xuống trong khi đang phát biểu ở thành phố Nara ở phía Tây Nhật Bản, NHK đưa tin ngày 8/7.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đang chảy máu sau khi đổ gục xuống trong khi đang phát biểu ở thành phố Nara ở phía Tây Nhật Bản, NHK đưa tin ngày 8/7.