Các nỗ lực bảo đảm an ninh hiện trường vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Hiện việc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 gặp nhiều khó khăn do giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập.

Ngày 31/7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, hiện đang ở thăm Hà Lan, sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Mark Rutte để thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh hiện trường vụ rơi máy bay MH17. 

Một mảnh vỡ của MH17 ở miền Đông Ukraine (Ảnh: AP)

Hà Lan là nước có đông công dân bị thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17 và nhận trách nhiệm điều phối công tác điều tra cũng như tiến hành nhận dạng các nạn nhân. Hơn 200 thi thể và các phần thi thể trong tổng số 298 nạn nhân đã được đưa đến Hà Lan để nhận dạng.

Liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng trong ngày 31/7, Belarus sẽ chủ trì một cuộc đối thoại giữa Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về tình hình Ukraine. Chính quyền Ukraine thông báo cử đại diện tham dự cuộc đối thoại, trong đó cũng sẽ bàn về vụ MH17. Một lãnh đạo đối lập ở Ukraine sẽ tham dự.

Hiện việc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 gặp nhiều khó khăn do giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở khu vực gần hiện trường vụ rơi máy bay. Cảnh sát Hà Lan và Australia hiện đang có mặt ở Ukraine cùng các nhà quan sát quốc tế rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn quá sớm để khẳng định MH17 trúng tên lửa
Còn quá sớm để khẳng định MH17 trúng tên lửa

VOV.VN - Các nhân viên điều tra Hà Lan cho rằng họ không hề chia sẻ dữ liệu như phía Ukraine công bố.

Còn quá sớm để khẳng định MH17 trúng tên lửa

Còn quá sớm để khẳng định MH17 trúng tên lửa

VOV.VN - Các nhân viên điều tra Hà Lan cho rằng họ không hề chia sẻ dữ liệu như phía Ukraine công bố.

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17
Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Phó Ủy viên lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin đưa ra.

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Phó Ủy viên lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin đưa ra.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17
Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã nhất trí tuân thủ các quy định trong Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã nhất trí tuân thủ các quy định trong Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17
Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu ngày 28/7 đã thống nhất áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào các ngành tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga.

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu ngày 28/7 đã thống nhất áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào các ngành tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga.

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?
Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, có thể sẽ khó có lời giải đáp cho thắc mắc nêu trên.

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, có thể sẽ khó có lời giải đáp cho thắc mắc nêu trên.

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17
Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

VOV.VN - Ông Churkin nhấn mạnh rằng, Nga không muốn bất kỳ ai can thiệp, tác động làm ảnh hưởng kết quả của cuộc điều tra.

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

VOV.VN - Ông Churkin nhấn mạnh rằng, Nga không muốn bất kỳ ai can thiệp, tác động làm ảnh hưởng kết quả của cuộc điều tra.

Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17
Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Ukraine đang cản trở cuộc điều tra quốc tế nhờ sự bao che của phương Tây.

Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17

Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Ukraine đang cản trở cuộc điều tra quốc tế nhờ sự bao che của phương Tây.

ICAO lập lực lượng đặc nhiệm về an toàn hàng không sau vụ MH17
ICAO lập lực lượng đặc nhiệm về an toàn hàng không sau vụ MH17

VOV.VN - Lãnh đạo ICAO cho biết, tổ chức này cần phải được cung cấp những thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an toàn của các chuyến bay.

ICAO lập lực lượng đặc nhiệm về an toàn hàng không sau vụ MH17

ICAO lập lực lượng đặc nhiệm về an toàn hàng không sau vụ MH17

VOV.VN - Lãnh đạo ICAO cho biết, tổ chức này cần phải được cung cấp những thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an toàn của các chuyến bay.

Quân đội Ukraine tái chiếm một số khu vực gần hiện trường vụ MH17
Quân đội Ukraine tái chiếm một số khu vực gần hiện trường vụ MH17

VOV.VN - Phía lực lượng ly khai cũng đã lên tiếng xác nhận việc mất quyền kiểm soát một số khu vực vào tay quân chính phủ.

Quân đội Ukraine tái chiếm một số khu vực gần hiện trường vụ MH17

Quân đội Ukraine tái chiếm một số khu vực gần hiện trường vụ MH17

VOV.VN - Phía lực lượng ly khai cũng đã lên tiếng xác nhận việc mất quyền kiểm soát một số khu vực vào tay quân chính phủ.

Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17
Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17

VOV.VN - Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra khiến nhiều người dân ở miền Đông Ukraine phải đi sơ tán.

Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17

Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17

VOV.VN - Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra khiến nhiều người dân ở miền Đông Ukraine phải đi sơ tán.