Các nước Arab đẩy mạnh chuyển hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tồi tệ tại dải Gaza do chính sách bao vây và đẩy mạnh tấn công quân sự của Israel gây ra, hôm qua, các quốc gia Arab gồm Ai Cập, UAE và Jordan, đã thả thêm hàng chục kiện hàng cứu trợ nhân đạo xuống dải Gaza.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, lượng hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển vào dải Gaza những ngày qua, vẫn chưa đủ so với nhu cầu cấp bách thực tế hiện nay.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua cho biết, máy bay của 3 nước Arab là Ai Cập, UAE và Jordan, hồi chiều qua đã thả tổng cộng 32 kiện hàng chứa lương thực xuống khu vực phía Bắc và phía Nam dải Gaza. Hoạt động này nằm trong chuỗi hành động phối hợp quốc tế nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tồi tệ hiện nay ở dải Gaza gây ra bởi cuộc chiến kéo dài gần 22 tháng qua của quân đội Israel. IDF đồng thời kêu gọi các quốc gia Arab còn lại tiến hành bước đi tương tự, nhằm giúp cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza.

Được sự chấp thuận của phía Israel, từ đầu tuần này, Ai Cập, UAE, Jordan cùng một số bên khác, đã đẩy mạnh hoạt động đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza, trong đó có phương pháp thả hàng cứu trợ từ máy bay xuống Gaza. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, lượng hàng cứu trợ được chuyển vào dải Gaza những ngày qua vẫn còn quá ít so với nhu cầu cấp thiết thực tế cần có. Đặc biệt, có nhiều khu vực hàng cứu trợ rất khó tiếp cận, khiến cho nỗ lực cải thiện tình trạng nhân đạo tại Gaza gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến tình hình thương vong tại Gaza, tờ Bưu điện Washington của Mỹ hôm qua đã công bố danh sách 18.500 trẻ em Palestine bị giết hại trong cuộc chiến kéo dài gần 22 tháng qua của quân đội Israel vào dải Gaza. Danh sách này được tập hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy, thống kê toàn bộ số trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza từ ngày 7/10/2023. Tờ báo khẳng định trong số những trẻ em Palestine bị giết hại trong cuộc chiến Gaza, có nhiều em bị tước đoạt mạng sống khi đang ngủ hoặc đang chơi đùa. Nhiều em phải lìa xa cuộc sống khi còn chưa biết nói và biết đi. Dẫn lại đánh giá của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tờ Bưu điện Washington khẳng định dải Gaza hiện là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với trẻ em.

Trước đó, cơ quan Y tế Gaza ngày 29/7 cũng công bố báo cáo cho biết, tổng thương vong trong cuộc chiến kéo dài gần 22 tháng qua của Israel vào Gaza đã lên tới hơn 60.000 người chết, gần 146.000 người bị thương. Khoảng một nửa số nạn nhân là trẻ em và phụ nữ.

231107133041-03-israel-gaza-gallery-update-110723.jpg

Hơn 60.000 người thiệt mạng kể từ khi Israel tấn công Gaza

VOV.VN - Cơ quan y tế Palestine ở dải Gaza hôm nay cho biết tổng thương vong trong cuộc chiến của Israel vào dải Gaza trong gần 22 tháng qua đã lên tới hơn 60.000 người chết, gần 146.000 người bị thương. Khoảng một nửa nạn nhân là trẻ em và phụ nữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza
Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

VOV.VN - Hôm 29/7, giới chức Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, cam kết hoà bình dựa trên giải pháp “hai Nhà nước”.

Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

VOV.VN - Hôm 29/7, giới chức Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, cam kết hoà bình dựa trên giải pháp “hai Nhà nước”.

Tại sao thả hàng cứu trợ xuống Gaza lại nguy hiểm?
Tại sao thả hàng cứu trợ xuống Gaza lại nguy hiểm?

VOV.VN - Các đợt thả hàng cứu trợ xuống Gaza đang gây tranh cãi khi Liên Hợp Quốc cảnh báo chúng có thể giết chết chính những người cần cứu trợ. Dù được xem là biện pháp cuối cùng giữa lúc khan hiếm hàng hóa trầm trọng, phương thức này bị cho là tốn kém, thiếu hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro nhân đạo.

Tại sao thả hàng cứu trợ xuống Gaza lại nguy hiểm?

Tại sao thả hàng cứu trợ xuống Gaza lại nguy hiểm?

VOV.VN - Các đợt thả hàng cứu trợ xuống Gaza đang gây tranh cãi khi Liên Hợp Quốc cảnh báo chúng có thể giết chết chính những người cần cứu trợ. Dù được xem là biện pháp cuối cùng giữa lúc khan hiếm hàng hóa trầm trọng, phương thức này bị cho là tốn kém, thiếu hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro nhân đạo.

Hàng viện trợ bị bán lại với giá "cắt cổ", người dân Gaza vật lộn giành sự sống
Hàng viện trợ bị bán lại với giá "cắt cổ", người dân Gaza vật lộn giành sự sống

VOV.VN - Tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng đã khiến việc phân phát thực phẩm an toàn cho người dân Palestine nơi đây gần như không thể thực hiện. Trong bối cảnh nguồn viện trợ hạn chế, phần lớn hàng cứu trợ đang bị các băng nhóm và thương lái tích trữ, rồi bán lại với giá "cắt cổ".

Hàng viện trợ bị bán lại với giá "cắt cổ", người dân Gaza vật lộn giành sự sống

Hàng viện trợ bị bán lại với giá "cắt cổ", người dân Gaza vật lộn giành sự sống

VOV.VN - Tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng đã khiến việc phân phát thực phẩm an toàn cho người dân Palestine nơi đây gần như không thể thực hiện. Trong bối cảnh nguồn viện trợ hạn chế, phần lớn hàng cứu trợ đang bị các băng nhóm và thương lái tích trữ, rồi bán lại với giá "cắt cổ".